Nhà nghỉ, khách sạn lỏng lẻo, gia tăng tội phạm xâm hại trẻ em
Công an tỉnh Quảng Ngãi đang củng cố hồ sơ vụ án hiếp dâm trẻ em đối với đối tượng Nguyễn Văn Cảm (20 tuổi, trú xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi). Đầu năm 2013, Cảm cặp đôi với cháu Trần Thị V. (13 tuổi), đang học lớp 7. Tuy nhỏ tuổi nhưng cả hai vượt qua giới hạn, bỏ nhà, đi thuê nhà nghỉ Văn Thành ở xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức chung sống như vợ chồng.
Trong vụ án này, chủ nhà nghỉ Văn Thành cũng có phần trách nhiệm vì đã cho cháu V. và bạn trai không có giấy tờ tùy thân thuê phòng nghỉ ở nhiều ngày; không ngăn cấm hoặc báo cho chính quyền địa phương, gia đình các em kịp thời ngăn cản đưa các em về nhà.
![]() |
| Nhà nghỉ Văn Thành, huyện Mộ Đức, nơi bé gái 13 tuổi ở với Nguyễn Văn Cảm như vợ chồng. |
Hoặc như vụ dâm ô trẻ em xảy ra tại khách sạn Nguyễn Huệ, ở đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi Theo hồ sơ, Đỗ Mạnh Thắng, tự xưng ca sĩ Lâm Nhật Thanh ở TP Hồ Chí Minh và Phạm Kim Lợi, tự xưng là ca sĩ Lâm Chí Dũng, ở tỉnh Tiền Giang, theo đoàn ca nhạc về biểu diễn tại hội chợ giao lưu kinh tế TP Quảng Ngãi. Nhiều nữ sinh ngưỡng mộ đến xem và xin hình ảnh, DVD.
Lợi dụng điều này, các đối tượng Thanh và Lợi đã gạ gẫm nhiều nữ sinh đi uống cà phê, sau đó rủ về khách sạn Nguyễn Huệ, cho xem DVD nhạc vừa tung ra thị trường. Có 2 nữ sinh 14 và 15 tuổi ở lại qua đêm và bị chúng giở trò đồi bại. Sự việc cho thấy, khi Thanh và Lợi đưa 2 nữ sinh chưa đủ tuổi về ở qua đêm tại khách sạn, chủ khách sạn không ngăn cấm hoặc báo cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời nên vô hình trung đã tiếp tay cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm pháp…
Theo quy định tại Điều 31 Luật Cư trú, khi có người từ đủ 14 tuổi trở lên đến lưu trú thì nhà nghỉ, khách sạn có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với Công an xã, phường, thị trấn. Trong khi đó, nhiều bé gái ở tuổi trẻ em, vị thành niên không có giấy tờ tùy thân nhưng vẫn được nhiều nhà nghỉ, khách sạn để các em thuê phòng với người khác giới. Đề nghị các cơ quan chức năng tại tỉnh Quảng Ngãi nên có biện pháp tuyên tuyền các chủ nhà nghỉ, khách sạn thực hiện lưu trú đúng quy định pháp luật; đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm. Có như vậy mới góp phần làm giảm các vụ án hiếp dâm, dâm ô trẻ em như đã nêu trên…

