Nhà nghỉ có dịch vụ vụ cave

Thứ Tư, 01/11/2006, 13:37
Những khi khách có nhu cầu mua dâm, Soát sẽ cho nhân viên đi khách, nếu "tàu nhanh" thì giá tiền từ 100 đến 120 nghìn đồng, nếu qua đêm là 300 nghìn đồng. Để tránh bị phát hiện, Soát câu kết với Đại đưa gái mại dâm đến bán dâm tại nhà nghỉ Đồng Quê.

Khi biết sẽ bị khởi tố về tội danh môi giới mại dâm, Nguyễn Thị Hương bật khóc nức nở. Hương hỏi cán bộ điều tra: “Chú ơi, chú có thông báo việc cháu bị bắt giữ về địa phương không? Bố cháu đang ốm nặng, chắc là không chịu đựng được điều này đâu”. Rồi những giọt nước mắt cứ chảy tràn trên đôi gò má non dại. Đến lúc này, Hương cay đắng nhận ra sự thật nhưng tất cả đã quá muộn màng.

Tốt nghiệp trung học phổ thông, Nguyễn Thị Hương (19 tuổi), theo sự môi giới của một người họ hàng rời miền quê Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đến làm việc tại nhà nghỉ Đồng Quê ở xã Minh Cường, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.

Từ lần đầu tiên gặp gỡ, chủ nhà nghỉ Phạm Ngọc Đại (49 tuổi), đã ưng ý với thân hình cao ráo và khuôn mặt đẹp của Hương. Ngay sau đó, Hương đã được Đại ký hợp đồng lao động. Số tiền lương gần một triệu đồng/ tháng quả là niềm mơ ước không nhỏ đối với cô bé nông thôn chưa một lần bước ra khỏi luỹ tre làng.

Qua thời gian làm việc ở đây, cô cũng hiểu rằng, đây không chỉ đơn thuần là nhà nghỉ mà cả những gái mại dâm cũng đến đây hoạt động. Song vì hám tiền, Hương vẫn không làm chủ được mình. Thời gian sau này, mỗi khi khách có nhu cầu mua dâm, theo chỉ đạo của chủ nhà hàng, Hương sẽ trực tiếp gọi gái đến phục vụ tại các phòng nghỉ theo những số điện thoại mà ông chủ Đại đã ghi.

Toàn bộ hoạt động mại dâm của nhà nghỉ Đồng Quê đều được thực hiện với phương thức khép kín hòng che mắt lực lượng chức năng nhưng bọn chúng không ngờ, những biểu hiện bất thường trong hoạt động kinh doanh của nhà nghỉ Đồng Quê đã nằm trong tầm ngắm của các trinh sát Đội tệ nạn, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH.

Thực hiện Mệnh lệnh 200 của Bộ Công an về đợt tấn công tội phạm đảm bảo an toàn Hội nghị cấp cao APEC, Thượng tá Lê Minh Tiến, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã giao cho cán bộ Đội tệ nạn lập án đấu tranh với tụ điểm trên. Khi đã có đủ chứng cứ chứng minh đây là một đường dây gái gọi và hoạt động khép kín, ngày 29/10, các trinh sát của Đội tệ nạn quyết định phá án. Song trong cùng một thời điểm này, lực lượng của đơn vị cùng triệt phá nhiều chuyên án nên một nửa cán bộ của Đội trọng án được tăng cường cùng làm nhiệm vụ.

Sau khi nhận được ám hiệu của đồng chí Nguyễn Văn Tính, Phó Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, các trinh sát của Đội tệ nạn bất ngờ ập vào, bắt quả tang tại các phòng 103, 104 và 108 có 3 đôi nam nữ đang hoạt động mại dâm. Gái bán dâm gồm có Lý Thị T. (21 tuổi); Nguyễn Thị H. (23 tuổi, trú tại tỉnh Hoà Bình) và Nguyễn Thị C. (29 tuổi, trú tại Hà Nam).

Theo lời khai của T. và H. thì họ đều là nhân viên của quán càphê do Soát làm chủ. Theo sự chỉ đạo của chủ nhà, T. và H. đã đến nhà nghỉ Đồng Quê bán dâm cho khách.

Sáng 30/10, mặc dù mệt mỏi sau một đêm thức trắng nhưng các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hà Tây vẫn khẩn trương hoàn tất việc lấy lời khai của các đối tượng và nhân chứng.

Từ lời khai của các đối tượng, ngày 31/10, Đội phó Đào Văn Huân và đồng chí Thảo, Đội trưởng đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Phạm Ngọc Đại, trú tại xã Minh Cường; Nguyễn Thị Loan, trú tại huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây và Lê Chiêu Văn (tức Soát, 22 tuổi), trú tại Quang Trung, huyện Phú Xuyên. Hiện CQĐT đã bắt giữ được Soát còn Đại và Loan bỏ trốn.

Bước đầu, Soát khai nhận do hám lời nên sau khi mở quán cà phê tại xã Vạn Điểm, cậu ta cho nuôi tiếp viên tại nhà. Những khi khách có nhu cầu mua dâm, Soát sẽ cho nhân viên đi khách, nếu "tàu nhanh" thì giá tiền từ 100 đến 120 nghìn đồng, nếu qua đêm là 300 nghìn đồng. Để tránh bị phát hiện, Soát đã câu kết với Đại đưa gái mại dâm đến bán dâm tại nhà nghỉ Đồng Quê.

Ngược lại, nếu khách ở nhà nghỉ có nhu cầu "giải trí" thì lúc này, Hương là nhân viên lễ tân sẽ gọi gái tại nhiều quán càphê, trong đó có quán của Soát và Loan. Với những lần như thế này, Hương sẽ thu tiền phòng của khách với giá tiền từ 70 - 100.000 đồng và đánh dấu cụ thể đâu là số tiền phòng có được do hoạt động mại dâm và đâu là số tiền khách đến nghỉ. Tại thời điểm bị bắt, phòng 108 là đôi nam nữ do Hương gọi đến.

Mở rộng điều tra, CQCA đã tạm giữ Nguyễn Văn Lập (24 tuổi), trú tại Phú Cát, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây, là nhân viên bảo vệ của nhà nghỉ. Lập đã nhiều lần tham gia gọi khách mua dâm và ghi vào sổ sách mỗi khi Hương đi vắng.

Việc triệt phá tụ điểm phức tạp trên đã trả lại tình hình ANTT trên địa bàn. Đây cũng là chuyên án thứ 7 trong đợt cao điểm tấn công tội phạm mà lực lượng của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hà Tây đã triệt phá trong thời gian qua

Xuân Anh
.
.
.