Xin tiền đánh bài, con trai ngáo đá cắt cổ mẹ ruột

Thứ Hai, 01/05/2017, 19:40
Ngày 1-5 một vụ án nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Long Thành, Đồng Nai khi con trai lên cơn ngáo đã cắt cổ mẹ ruột khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. 

Khoảng 13h cùng ngày, Tôn Thất Minh (22 tuổi) là con trai bà Lê Thị Hoa (53 tuổi), ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế lên cơn phê ma túy.

Sau khi sử dụng ma túy bên ngoài, Minh về nhà nơi bà Hoa thuê mặt bằng trong Nhà văn hóa Thiếu nhi Long Thành xin tiền để đi đánh bài nhưng bà Hoa không cho. 

Giữa 2 mẹ con xảy ra cãi vã, trong cơn phê ma túy đá, lại bực tức vì mẹ không cho tiền, đứa con bất hiếu đã dùng dao chém vào sau đó cắt cổ người mẹ khiến bà Hoa tử vong tại chỗ. 

Gã thanh niên bất hiếu bị bắt về cơ quan Công an.

Bị anh rể phát hiện, Minh lên xe máy chạy trốn nhưng bị người dân và Công an bắt cách nơi gây án 2km. 

Ngọc Sơn
.
.
.