Một cán bộ Công ty Sanofi Việt Nam lãnh án 25 năm tù
Theo cáo trạng, quá trình hoạt động (từ 2004 -2006), Công ty Sanofi có ký hợp đồng mua mực in vi tính (mực HP) với cửa hàng tin học Thanh Long (đặt tại quận 3, TP HCM) và văn phòng phẩm của Công ty Tân Hoa Xã (tại quận 1).
Lợi dụng nhiệm vụ được giao là trực tiếp mua hàng, Thu đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của công ty bằng cách: làm giả, sửa chữa nội dung trong các phiếu yêu cầu ký giả biên bản giao hàng nhằm làm tăng thêm số mực in HP của công ty cần mua rồi chiếm đoạt.
Tổng cộng, Thu đã chiếm đoạt của Công ty Sanofi 2.622 hộp mực in các lọai, trị giá 1,57 tỷ đồng, thể hiện tại 150 biên bản giao hàng và 150 hóa đơn GTGT. Trong đó, có 137 biên bản giao hàng đã được cơ quan giám định kết luận là ký giả tên người nhận, số còn lại là do Thu trực tiếp ký.
Toàn bộ số mực in của các cửa hàng Thu nhận trực tiếp từ bên bán nhưng tại tòa Thu khai, không trực tiếp giao cho nhân viên các phòng ban nên không biết các biên bản giao hàng do ai ký? Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định: Việc thực hiện đặt mua mực in HP, văn phòng phẩm của các cửa hàng đều do Thu là người trực tiếp nhận và ký biên bản giao hàng, đồng thời cũng là người giao mực in cho nhân viên các phòng ban của Công ty Sanofi.
Ngoài ra, cũng trong khoảng thời gian này, Thu còn tự ý fax các phiếu yêu cầu mạo danh các phòng ban trong Công ty Sanofi để đặt mua, nhận mực của cửa hàng tin học Thanh Long chiếm đoạt 388 hộp mực trị giá hơn 240 triệu đồng trong 14 hóa đơn
