Vừa ra tù lại đột nhập nhà dân phá két sắt

Thứ Sáu, 13/11/2020, 21:08
Vừa ra tù được 6 tháng, Hải lại đột nhập vào nhà dân phá két sắt lấy đi 49 triệu đồng tiền mặt và một số tài sản khác…


Ngày 13/11, Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng có hành vi phá két sắt, trộm cắp tài sản. Đối tượng là Lê Văn Hải (SN 1991, trú tại xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa).

Đối tượng Hải (áo đen) cùng tang vật vụ án tại cơ quan Cảnh sát điều tra.

Trước đó vào ngày 6/11/2020, lợi dụng gia đình anh Nghiêm Xuân Diện (trú tại tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên) đi vắng, Hải đã đột nhập vào nhà, phá két sắt lấy 49 triệu đồng tiền mặt và một số vàng bạc; tổng trị giá tài sản khoảng 60 triệu đồng, sau đó đi mô tô về Thanh Hóa để cất giấu số tiền trên.

Đối tượng Hải (áo đen) thực nghiệm phương thức, thủ đoạn phá két sắt.

Sau khi tiếp nhận tin báo về sự việc, Công an thành phố Thái Nguyên đã khám nghiệm hiện trường, điều tra và làm rõ Hải là đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên.  

Đối tượng Lê Văn Hải đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị tuyên phạt tổng cộng 4 năm tù giam và mới ra tù được 6 tháng thì tái phạm.

Dũng Minh
.
.
.