Mất tiền tỷ với “ma nữ” vì... mua xe máy SH giá rẻ

Thứ Hai, 30/07/2012, 11:06
Nghĩ mình sắp "vớ bở" vì mua được xe với giá thấp hơn thị trường 30 triệu đồng/chiếc, ông Tuyên giao cho Ngân hơn 2,1 tỷ đồng để đặt mua 21 chiếc xe máy SH. Đến hạn không thấy giao xe, ông Tuyên gặp Ngân thì được trả lời: Không có xe để giao và cũng không có tiền để trả...

Ngày 29/7, tin từ cơ quan tố tụng cho biết: Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can  và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thị Ngân, trú tại xã Vạn Yên (Mê Linh, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan này nhận được đơn của hai ông Nguyễn Văn Tuyên và Nguyễn Văn Hòa, trú tại huyện Mê Linh, tố cáo Ngân lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng của ông Tuyên và hơn 2,7 tỷ đồng của ông Hoàn thông qua việc ký kết hợp đồng mua xe máy giá rẻ.

Qua điều tra ban đầu xác định: Đầu năm 2011, Ngân giới thiệu với ông Tuyên có nguồn mua xe máy trực tiếp trong nhà máy của Công ty Honda Việt Nam với giá thấp hơn giá thị trường. Ông Tuyên nhờ và được Ngân mua giúp khoảng 20 chiếc xe máy các loại  với giá thấp hơn giá thị trường từ 2 đến 3 triệu đồng một chiếc. Ông Tuyên đâu có ngờ, Ngân đang "nhử mồi"...

Khoảng tháng 10/2011, Ngân nói với ông Tuyên có nguồn mua xe máy SH 150 trực tiếp trong nhà máy Công ty Honda Việt Nam, giá 105 triệu đồng/chiếc, thấp hơn giá thị trường 30 triệu đồng/chiếc. "Lòng tin" với Ngân đã có, ông Tuyên không ngần ngại giao cho Ngân hơn 2,1 tỷ đồng để đặt mua 21 chiếc xe máy SH 150.

Đến hạn không thấy giao xe, ông Tuyên gặp Ngân thì  được trả lời: Không có xe để giao và cũng không có tiền để trả, vì Ngân cũng bị người khác lừa cuỗm hết tiền ông Tuyên đã đưa! Bằng thủ đoạn tương tự như trên, Ngân còn chiếm đoạt của ông Hoàn hơn 2,7 tỷ đồng. Khi Ngân không giao xe, ông Hoàn đến đòi thì được Ngân gán nợ một mảnh đất tại Vĩnh Phúc, trị giá 1,2 tỷ đồng...

Tại cơ quan Công an, Ngân khai số tiền chiếm đoạt được dùng để "góp vốn làm ăn" với anh Nguyễn Văn T.. Ngân còn xuất trình tờ giấy biên nhận đã giao cho anh T. 20 tỷ đồng. CQĐT đã xác định giấy biên nhận trên là giả mạo nhằm đối phó với CQĐT

Đào Minh Khoa
.
.
.