Lừa bán vườn cao su của người khác

Thứ Tư, 19/05/2021, 16:48
Ngày 19/5, Công an phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết vừa chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ lừa đảo bán vườn cây cao su thanh lý do đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa, Sn 1992, trú thôn 8, xã Long Hà, huyện Phú Riềng thực hiện đến Công an TP Đồng Xoài điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 17/5, tại quán cà phê Phố Núi ở khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, anh Nguyễn Dũng, SN 1971, trú xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú có làm hợp đồng mua bán 650 cây cao su thanh lý với Nguyễn Văn Nghĩa, với giá 130 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi viết xong hợp đồng, anh Dũng phát hiện Nghĩa có những dấu hiệu lừa đảo mình nên đã đến Công an phường Tân Bình trình báo sự việc.

 Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước mời những người có liên quan đến trụ sở làm việc.

Đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa khai nhận, thời gian gần đây thấy nhiều người đi tìm mua vườn cây cao su thanh lý nên đã nảy ra ý định lừa đảo bán vườn cây để có tiền tiêu xài.

 Ngày 13/5, biết anh Nguyễn An, SN 1994, trú xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú có nhu cầu mua cây cao su thanh lý để cắt lấy gỗ, Nghĩa đã liên hệ với anh An rồi dẫn đến xem một vườn cây cao su tại ấp Bưng Sê, xã Tân Thành, TP Đồng Xoài. Đây là vườn cây của gia đình anh Dương Thanh Phúc, SN 1993, trú phường Tân Phú, TP Đồng Xoài. Nghĩa đã lừa anh An đây là vườn cao su của mình và làm hợp đồng bán cho anh An giá 67 triệu đồng, anh An đã trả trước cho Nghĩa 30 triệu đồng và hẹn nhau sau 25 ngày sẽ đến cắt cây và trả hết số tiền còn lại.

Cũng với chiêu trò như trên, ngày 17/5, Nghĩa tiếp tục diễn bài bán vườn cây cao su thanh lý 650 cây cho anh Nguyễn Dũng với giá 130 triệu đồng. Anh Dũng cho biết, sau khi ký hợp đồng với Nghĩa, anh quay lại thăm vườn cây cao su và gặp chủ nhân đích thực của vườn cây. Người này cho biết gia đình họ không có ý định bán vườn cây này. Gặp tình huống bất ngờ nên anh Dũng đã đến Công an phường Tân Bình trình báo sự việc. Sau đó, chiêu trò lừa đảo của Nguyễn Văn Nghĩa bị lật tẩy. Rất may trong cả 2 giao dịch với Nghĩa những người mua vườn cây đều chưa đến cắt cây.

“Thời điểm này, cao su đang nghỉ khai thác mủ nên các chủ vườn cũng ít khi có mặt ở vườn. Nếu chúng tôi tiến hành cắt cây thì không biết sẽ phải đền bù cho chủ vườn thế nào. Thêm một bài học cho chúng tôi, những người làm nghề mua cây cao su thanh lý”, anh Dũng chia sẻ.


Văn Tuyên
.
.
.