Lừa 200 ngàn USD của người xuất khẩu lao động

Thứ Tư, 26/09/2007, 16:15
Phạm Thị Luyến tự nhận là Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Halasuco tại Hà Nội và Hoàng Văn Tuấn cũng tự nhận là Giám đốc Công ty Intraco. Hai "sếp" móc nối, tổ chức lừa người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu tại Hàn Quốc.

Sáng 25/9, tổ công tác Đội giao thông bưu điện Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an TP Hà Nội đã dẫn giải Hoàng Văn Tuấn, 42 tuổi, ở xã Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, về hành vi lừa đảo từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

Trước đó, ngày 18 và 24/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Văn Tuấn và Phạm Thị Luyến (52 tuổi), ở khu đô thị Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội cũng về hành vi lừa đảo.

Từ năm 2005 đến nay, Phạm Thị Luyến, Hoàng Văn Tuấn tuy không phải cán bộ nhân viên của Công ty CP Cung ứng lao động và Thương mại Hải Phòng (Halasuco) và Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Cửu Long (Intraco) nhưng Luyến tự nhận là Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Halasuco tại Hà Nội và Hoàng Văn Tuấn cũng tự nhận là Giám đốc Công ty Intraco, cả hai đã móc nối, tổ chức lừa người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu tại Hàn Quốc.

Phạm Thị Luyến đã nhận hồ sơ và thu tiền của chị Lưu Thị Thời ở thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, đại diện cho 20 lao động khác đã nộp 74.500 USD cho Luyến; nhận của chị Nguyễn Thị Sự, trú ở phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đại diện cho 10 người lao động, nộp cho Luyến 50.000 USD; anh Lê Văn Sỹ ở Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, đại diện cho hai người, nộp cho Luyến 10.500 USD và anh Phạm Văn Bình ở Gia Lộc, Hải Dương cũng nộp cho Luyến 1.000 USD.

Cho đến nay, Luyến cũng không giải quyết được một trường hợp nào đi xuất khẩu lao động, do người bị hại đòi tiền nên Luyến đã trả lại cho một số người và bỏ trốn khỏi nơi ở, hiện Luyến còn chiếm đoạt 100 ngàn USD.

Đối với Hoàng Văn Tuấn cũng với thủ đoạn tương tự đã lừa 8 người lao động ở TP Hà Nội, tỉnh Quảng Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định... có nhu cầu đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc với tổng số tiền 97.500 USD và 190 triệu đồng sử dụng cá nhân hết rồi bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh, hiện không có khả năng thanh toán.

Tại CQĐT, Luyến khai: Năm 2005, Luyến quen biết với Hoàng Văn Tuấn và cả hai người có quen biết một số cán bộ của Công ty Halasuco và Intraco, đây là hai đơn vị có chức năng xuất khẩu lao động, do vậy Luyến và Tuấn đã bàn bạc với nhau tự in danh thiếp là Giám đốc và Phó Giám đốc hai công ty nói trên để tổ chức thu tiền lừa người lao động.

Luyến đã tiếp tục thiết lập một đường dây để nhận tiền giao cho Hoàng Văn Tuấn, còn Tuấn cũng tổ chức nhận tiền của người lao động nhưng cả hai không giải quyết được một trường hợp nào đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Vậy ai là nạn nhân của Tuấn và Luyến thì đến Đội 8 - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an TP Hà Nội tại số 54 phố Hàng Bài, gặp điều tra viên Nguyễn Đăng Thành - ĐT: 0903233134

Đào Minh Khoa
.
.
.