Long An: Truy tố tên "hung thần" ở Cần Đước

Thứ Năm, 29/12/2005, 07:58
Chỉ trong vòng ba năm, Lê Sơn Hải đã ba lần bị xử phạt. Chưa thụ hình hết trong trại giam, Hải đã trốn ra ngoài gây rối và bị bắt lại xử phạt 30 tháng tù giam.

Ngày 27/12, Viện KSND tỉnh Long An ra cáo trạng truy tố Lê Sơn Hải, ngụ tại khu phố 4, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước (Long An) ra tòa về tội cố ý gây thương tích. Lê Sơn Hải là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, bị người dân địa phương xem như một "hung thần" bởi bề dày gây rối, đánh người của y.

Chỉ trong vòng ba năm (2000 - 2003), Lê Sơn Hải đã ba lần bị TAND huyện Cần Đước xử phạt 57 tháng tù giam về hai tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Năm 2003, khi đang thụ hình trong trại giam, Hải vẫn trốn ra ngoài gây rối, bị TAND Cần Đước xử phạt 30 tháng tù giam. Ngay khi ra tù, tháng 4/2005, Lê Sơn Hải bị Công an thị trấn Cần Đước phạt 200.000 đồng về hành vi gây rối đánh nhau và xúc phạm người thi hành công vụ.

Ngày 18/9, sau khi uống nhiều rượu, bia, Lê Sơn Hải dắt 4 đàn em đến xóm Mương, thuộc địa bàn ấp 4, xã Phước Đông tìm một đối tượng có tên là "Tâm què" để nhờ y đứng ra hòa giải xích mích trước đó với nhóm thanh niên Hải - Bằng đang cư ngụ tại đây.

Trên đường vào xóm Mương thì Lê Sơn Hải và đàn em gặp một tốp thanh niên đang ngồi nhậu trên đường, chúng nẹt pô xe để gây hấn. Thấy vậy, anh Phạm Hoàng Duy lên tiếng chửi thề, tỏ thái độ không đồng tình với việc làm của Hải và đám đệ tử cùng đi. Một đàn em của Hải chửi lại Duy, dẫn đến hai bên to tiếng với nhau. Hải chụp cổ áo Duy và đánh vào mặt làm anh té ngã.

Chưa dừng lại ở đó, Hải giẫm đạp lên ngực Duy nhiều cái, đám đàn em cũng nhân cơ hội đá vào mang tai trái của Duy. Đuổi đánh, đập phá một hồi, Hải mới chịu cho đàn em rút lui. Mãi đến 21h người dân địa phương mới dám đưa Duy đi cấp cứu, nhưng anh đã chết sau đó vài tiếng đồng hồ.

Trong vụ án này, các đàn em của Lê Sơn Hải đều tham gia đánh Duy với vai trò đồng phạm, nhưng chỉ bị xử phạt hành chính mỗi người 100.000 đồng

Nhã Phong
.
.
.