Lô hàng nanh, vuốt động vật hoang dã nhập cảnh bị phát hiện

Thứ Năm, 14/09/2017, 19:11
Hành khách đáp chuyến bay từ Dubai về TP Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng phát hiện trong hành lý của hành khách này có 77 nanh báo cùng với móng vuốt sư tử châu Phi.

Ngày 14-9, lực lượng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, đang tạm giữ đối tượng cùng với số lượng lớn nanh, vuốt động vật hoang dã để điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 13-9,  Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp cùng Đội Kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Phòng 3 - Cục cảnh sát Môi trường (C49) kiểm tra, phát hiện một nam hành khách 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam vận chuyển trái phép nhiều sản phẩm động vật hoang dã, quý hiếm trong hành lý gồm: 77 cái nanh báo Gê-pa (Acinonyx jubatus), báo Hoa mai Châu Phi (Panthera pardus) và móng vuốt sư tử Châu Phi khi hành khách này vừa đáp chuyến bay từ Dubai về TP.HCM.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ

Điều đáng nói, hành khách này đã cố tình không khai báo và chọn cửa xanh để di chuyển hành lý ra ngoài dù biết mình đang mang theo hàng hoá thuộc danh mục cấm nhập khẩu, nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan hải quan.

Được biết trong thời gian vừa qua, lực lượng Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện, thu giữ nhiều sản phẩm động vật quý hiếm được cất giấu tinh vi vận chuyển trái phép để nhập cảnh vào Việt Nam tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Phan Linh (clip)
.
.
.