Lãnh 16 năm tù vì “yêu” trẻ em và trốn khỏi nơi giam giữ

Thứ Ba, 24/09/2013, 20:05
Sáng ngày 24/9, tại trụ sở TAND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), tại phiên phúc thẩm, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận một phần kháng cáo giảm 2 năm tù giam cho bị cáo Trần Ngọc Lợi. Tổng hình phạt chung của Lợi là 16 năm tù về các tội “Hiếp dâm trẻ em” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 18h40 ngày 25/4/2000, trên đường về nhà thì Lợi (năm nay 42 tuổi, trú huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) gặp cháu T.T.T.H. (SN 1988, hàng xóm với Lợi) và cả hai đứng bên đường nói chuyện. Ít phút sau, Lợi và cháu H. đưa nhau vào một vườn cà phê ở gần đó quan hệ tình dục. Giao cấu xong, khi cả hai quay ra thì vợ của Lợi là chị Nguyễn Thị Hiệp phát hiện nên chửi mắng Lợi. Sau đó, gia đình cháu H. biết chuyện nên làm đơn tố cáo Lợi lên Công an huyện Krông Năng, sau đó Lợi bị bắt giữ.

Bị cáo Trần Ngọc Lợi tại phiên tòa phúc thẩm vào sáng 24/9.

Tại cơ quan điều tra, Lợi còn khai nhận trước đó đã có 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu H.. Trong quá trình bị bắt giữ, lợi dụng sơ hở của các bộ điều tra trong quá trình trích xuất ra làm việc, ngày 9/5/2000 Lợi đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, đến ngày 24/12/2012 mới ra trình diện. Tháng 1/2013, Lợi bị TAND huyện Krông Năng xử phạt 18 năm tù về 2 tội danh trên. Lợi cho rằng hình phạt này quá nặng nên đã làm đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, lợi đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ vào những tình tiết giảm nhẹ, gia đình bị hại đã làm đơn bãi nại nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Lợi 15 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em (giảm 2 năm so với án sơ thẩm) và 1 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam. Tổng hình phạt 2 tội đối với Trần Ngọc Lợi là 16 năm tù

Văn Thành
.
.
.