Cảnh báo tình trạng khách du lịch nước ngoài lạm dụng tình dục trẻ em:

Làm thế nào để ngăn chặn những ông tây balô bệnh hoạn?

Thứ Năm, 29/12/2005, 08:19

Chúng tôi cứ ám ảnh mãi bởi lời kể của các trinh sát tham gia bắt giữ tên Peter Mueller về cậu bé bị gã này nhận làm "con nuôi". Trông cậu bé xanh rớt vì bị “ông bố nuôi” hành hạ hàng năm trời. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành các thủ tục để chuyển giao Mueller cho Văn phòng Interpol Việt Nam, di lý về Áo.

Ngày 26/12, thêm một đối tượng người nước ngoài có hành vi lạm dụng tình dục trẻ em đã bị Cục CSĐT tội phạm về TTXH Bộ Công an bắt giữ tại Tp.HCM. Đó là Peter Mueller (tên gọi khác là Pradford, 68 tuổi), quốc tịch Áo đều có tiền án, tiền sự về hành vi trên. Vào tháng 11/2005, Văn phòng Interpol Việt Nam đã nhận được lệnh truy nã đỏ của Cảnh sát Quốc tế và lệnh bắt giữ ngày 27/10/2005 của Tòa án khu vực InnSpruck (Áo) đối với Peter Mueller về hành vi lạm dụng tình dục trẻ em (LDTDTE).

Tính từ năm 1996 đến nay, Peter Mueller đã có hành vi cưỡng ép tình dục đối với 7 trẻ em từ 11 đến 14 tuổi (đa số là trẻ em nam) ở nhiều nước khác nhau: Áo, Italia, Tây Ban Nha, Hà Lan. Đặc biệt, gã ta cũng đã từng nhập cảnh vào Việt Nam và thực hiện hành vi xấu xa trên với một vài em nhỏ dưới 14 tuổi. Ban đầu, gã ta đã làm quen và dụ dỗ các em đến nhà chơi, sau đó lợi dụng sự ngây thơ của các em, gã đã đầu độc chúng dần dần bằng thuốc lá và rượu. Rồi khi các em bắt đầu nghiện, Peter Mueller tiếp tục cho xem những bức ảnh kích dục và bắt các em phải quan hệ với hắn, vừa để thỏa mãn thú tính bệnh hoạn, vừa để quay phim, chụp ảnh để kinh doanh.

Bị Tòa án khu vực Innspruck ra lệnh bắt giữ, Piter Muller đã chạy trốn khỏi bản quốc và tìm cách nhập cảnh vào một số nước và hiện nay là Việt Nam. Thuê nhà ở đường Nguyễn Thanh Ý, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM, ông ta hay làm quen với các em trai lang thang cơ nhỡ. Tại thời điểm bị bắt, Mueller cũng đang sống hàng năm nay với cậu bé K. (14 tuổi).

Năm K. 12 tuổi, đang học lớp 7 trường huyện, Mueller thuyết phục gia đình K. rằng, ông ta sẽ nhận K. làm con nuôi và đưa em vào Tp.HCM để học ngoại ngữ, sau đó sẽ bảo lãnh cho K. sang Áo định cư lâu dài nên cha mẹ K. đã đồng ý. Với mọi người, Mueller nói rằng nhận cậu bé làm con nuôi, nhưng thực chất ông ta đã dụ dỗ, cho cháu mỗi tháng 200 ngàn đồng để quan hệ với mình.

Đã có nhiều gã Peter Mueller đến Việt Nam

Ở một số nước, những hành vi trên bị lên án gay gắt và khi bị bắt sẽ bị xử lý hết sức nghiêm khắc, nhiều nơi hình phạt còn ngang với tội danh giết người. Chính vì thế, để thoả mãn thú chơi xấu xa này, một số đối tượng đã tìm cách nhập cảnh vào các nước thứ 3, trong đó có Việt Nam. Còn nhớ cách đây vài năm, cơ quan điều tra Liên bang Đức đã cung cấp cho Cảnh sát Việt Nam nhiều thông tin về hành vi LDTDTE của một số người nước ngoài tại địa bàn Tp. Nha Trang (Khánh Hòa). Những người này đã sử dụng tiền bạc, dụ dỗ một số em nam làm nghề bán hàng rong vào khách sạn, bắt quan hệ tình dục. Vì các đối tượng đã về nước nên cơ quan điều tra Việt Nam đã chỉ đạo Công an tỉnh Khánh Hoà điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của họ, sau đó chuyển giao tài liệu cho phía Đức và Cảnh sát các nước có người phạm tội để xử lý.

Gần đây nhất, vào đầu năm 2005, Cảnh sát Việt Nam đã phát hiện và khởi tố đối tượng Nils Waga (44 tuổi), quốc tịch Đức về hành vi LDTDTE. Gã này đã đến Việt Nam 2 lần dưới hình thức du lịch. Lần thứ nhất khoảng 20 ngày vào đầu năm 2003, lần thứ 2 từ ngày 21/1 đến ngày 26/1/2005 thì bị phát hiện. Cả 2 lần gã ta đều đến thành phố biển Nha Trang và tìm gặp một "cò mồi" làm nghề đạp xích lô tên là Vũ Trọng, nhờ tìm cho những bé trai nhỏ tuổi, mà gã ra hiệu rằng chiều cao chỉ được từ 1m50 trở xuống.

Đối với tên Trọng, việc đó dễ như trở bàn tay. Dụ dỗ bọn trẻ bằng một ít tiền, thế là chúng sẽ theo đến khách sạn của "ông Tây" ngay. Năm 2003, Vũ Trọng đã 3 lần đưa trẻ em đến khách sạn cho Nils Waga, trong 4 ngày ngắn ngủi đầu năm 2005, gã đã 5 lần đưa 4 em nhỏ đến phục vụ Waga.

Đến thời điểm này, có lẽ dư luận cũng chưa hết "sốc" bởi vụ gã ca sỹ người Anh, Gary Glitter mới bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ hồi cuối tháng 11 vừa qua. Ông ta đã từng bị "bóc lịch" 4 tháng tại xứ sở sương mù vì hành vi tàng trữ 4.000 tranh, ảnh khiêu dâm trẻ em, bị chính quyền Campuchia trục xuất và cấm nhập cảnh vĩnh viễn tại nước này vì có những nghi ngờ xung quanh việc LDTDTE. Cho đến thời điểm bị bắt, gã ca sỹ bệnh hoạn này cũng đã kịp dụ dỗ và cưỡng ép một số bé gái người Việt Nam hoạt động tình dục.

Và gần đây nhất, vào ngày 23/12, Cảnh sát LB Đức đã chuyển cho Cảnh sát Việt Nam một bản danh sách (tên tuổi, số hộ chiếu...) của 21 đối tượng người Đức chuyên LDTDTE có khả năng đã và sẽ nhập cảnh vào Việt Nam.

Làm thế nào để ngăn chặn?

Đây là một loại tội phạm mới, xâm phạm đến luân thường đạo lý của người Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên, việc phát hiện và phòng chống loại tội phạm này ở một số nơi dường như vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Người dân thì chưa ý thức được sự nguy hiểm, còn bọn trẻ thì thường thiếu hiểu biết về hành vi LDTD của những gã nước ngoài bệnh hoạn, trong khi đó lại hiếu kỳ, dễ bị dụ dỗ bằng vật chất và kích thích tâm lý. Và dù không muốn, nhưng chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng, sự quản lý khách nước ngoài đến du lịch hoặc làm việc tại Việt Nam ở một số địa phương vẫn chưa chặt chẽ.

Theo Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, các đối tượng có hành vi LDTDTE thường hoạt động có hệ thống và từng phạm tội ngay tại chính quốc của họ. Vì thế, về mặt quản lý nhà nước, cần phải nắm các đối tượng từ các chính quốc của họ, mà ở các nước trên thế giới, những đối tượng kiểu này thường được đưa danh tính và hành vi phạm tội lên mạng Internet. Bên cạnh đó, cần phải tăng cường công tác quản lý nghiệp vụ thông qua hợp tác với Cảnh sát các nước và mạng Interpol quốc tế, tăng cường công tác quản lý du lịch, quản lý nhân hộ khẩu... Đặc biệt phải giáo dục trong dân cư hiểu biết về loại tội phạm này để từ đó họ sẽ phát hiện và tố giác các đối tượng có biểu hiện nghi vấn

T.Hòa - P.Nam
.
.
.