Làm rõ hành tung nhóm vận chuyển gỗ lậu, chống người thi hành công vụ

Thứ Tư, 14/02/2018, 21:41
Sau hơn hai giờ truy đuổi, tổ công tác của Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã tạm giữ xe ô tô vận chuyển gỗ lậu và thu gom 15 khúc gỗ hộp do nhóm lâm tặc trút xuống mặt đường để ngăn cản Công an truy đuổi

Chiều 14-2, Đại tá Lê Quang Thanh, Trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết, sau hai ngày triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét, các trinh sát hình sự cơ quan này đã xác định hành tung nhóm đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển gỗ lậu và chống người thi hành công vụ là Lưu Đức Sơn (43 tuổi), Lê Phúc Hậu (23 tuổi), Đinh Ngọc Trọng (23 tuổi), trú ở xã Diên Thọ; Phạm Công Toàn (35 tuổi) trú ở xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh. 

Trước đó vào khoảng 3h sáng 12-2, trong lúc thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn Khánh Vĩnh và xã Khánh Thành, một tổ công tác gồm 3 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Khánh Vĩnh phát hiện xe ô tô tải 79C-127.81 đang vận hành trên đường quốc lộ 27C với nhiều dấu hiệu bất thường. 

Bất chấp hiệu lệnh kiểm tra của tổ công tác, đối tượng điều khiển xe ô tô tải tăng tốc về hướng tỉnh lộ 8B. Phát hiện tổ công tác truy đuổi ráo riết, nên khi đến địa phận thôn Hòn Dù, xã Khánh Nam, lái xe vừa thao tác kỹ thuật nâng ben thùng xe để trút hàng chục khúc gỗ lậu xuống mặt đường, vừa tiếp tục tăng tốc, đánh võng lạng lách để tẩu thoát về hướng xã Diên Đồng, Diên Thọ, huyện Diên Khánh. Do không làm chủ tốc độ nên lái xe tông sập một cổng chào ở xã Diên Thọ và băng qua nhiều thửa ruộng mía. 

Khi thấy xe ô tô của tổ công tác Công an huyện Khánh Vĩnh tiếp tục truy đuổi, lái xe ô tô tải 79C-127.81 đánh lái vào một hương lộ ở thôn Lễ Thạnh, xã Diên Thọ rồi bất ngờ cài số lùi xe để tông vào xe ô tô của tổ công tác, nhưng 3 cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn kiên quyết truy đuổi nên tài xế điều khiển xe ô tô tải 79C-127.81 vào nương rẫy rồi dừng lại để cùng cả nhóm trốn thoát. 

Cùng với việc lập biên bản tạm giữ xe ô tô tải 79C-127.81, tổ công tác của Công an huyện Khánh Vĩnh đã thu gom 15 khúc gỗ hộp có danh mục kiền kiền, chò, sao…

Sau hai ngày truy xét, Công an huyện Khánh Vĩnh đã xác định nhóm đối tượng nêu trên đã có hành vi vận chuyển gỗ lậu, chống người thi hành công vụ, trong đó Lưu Đức Sơn là lái xe, các đối tượng Lê Phúc Hậu, Đinh Ngọc Trọng, Phạm Công Toàn cùng đi trên xe .

Hữu Toàn
.
.
.