Làm giả tích kê trúng lô đề, kéo đàn em đến uy hiếp cưỡng đoạt tài sản

Thứ Sáu, 07/10/2016, 09:39
Sơn khai nhận, khi biết chị Hồng ngoài việc ghi xổ số nhà nước, còn ghi số lô, đề nên đã nảy sinh ý định làm giả tích kê trúng lô để chiếm đoạt tiền.


Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình vừa cho biết, đã ra quyết định khởi tố, tạm giam các đối tượng: Đặng Tiến Sơn (23 tuổi) đã từng có 3 tiền án, 1 tiền sự, trú tại phường Ninh Khánh; Dương Văn Vinh (21 tuổi), trú tại phường Thanh Bình; Phạm Xuân Ba (19 tuổi), trú tại phường Nam Bình; Vũ Văn Đại (25 tuổi), trú tại TP Tam Điệp, Ninh Bình về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, sau khi nhận được đơn trình báo của chị Vũ Thị Thu Hồng (27 tuổi), trú tại phường Phúc Thành (TP Ninh Bình), thư ký ghi xổ số của Công ty xổ số Ninh Bình về việc bị nhóm đối tượng liên tục tìm đến nhà và người thân đe dọa đòi tiền, Công an TP Ninh Bình tiến hành điều tra, xác minh.

Trong quá trình đang làm rõ vụ việc nêu trên, cơ quan Công an lại nhận được thông tin về hai nhóm thanh niên cầm dao, dùi cui điện, gậy đánh nhau tại phố Vạn Xuân 1, phường Thanh Bình. Ngay sau đó, nhóm người này được mời đến cơ quan Công an làm việc. Quá trình lấy lời khai, cơ quan điều tra đã làm rõ một số nam thanh niên đánh nhau có tham gia vào ổ nhóm đang uy hiếp gia đình chị Vũ Thị Thu Hồng.

Sau khi thu thập chứng cứ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã bắt giữ Đặng Tiến Sơn, Dương Văn Vinh, Phạm Xuân Ba, Vũ Văn Đại.

Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận, khi biết chị Hồng ngoài việc ghi xổ số nhà nước, còn ghi số lô, đề nên đã nảy sinh ý định làm giả tích kê trúng lô để chiếm đoạt tiền.

Sơn bảo Vinh đến bàn xổ số của chị Hồng ghi số lô Hà Nội cặp 53 là 100 điểm với số tiền hơn 2 triệu đồng… Đồng thời, xin thêm 1 tích kê còn mới (hay còn gọi là cáp) giống với tích kê mà chị Hồng đang viết. Sau khi có kết quả xổ số, so giải thưởng biết không trúng, Sơn rủ Vinh đến nhà Vũ Văn Đại để nhờ làm giả tích kê.

Có tờ tích kê trúng lô mới sửa, Sơn cùng Vinh đi taxi đến bàn ghi xổ sổ của Hồng nhưng không gặp. Tiếp đó, các đối tượng lấy số điện thoại  gọi cho Hồng, yêu cầu trả tiền trúng lô 17-100 điểm nhưng chị Hồng không đồng ý vì cho rằng không ai đánh lô trên, chỉ có người đánh lô 53-100 điểm không trúng.

Lúc này, Sơn, Vinh tiếp tục đến nhà chị Hồng ở Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình để tìm nhưng chỉ gặp chị Yến (chị dâu của Hồng). Để chị Hồng quay về nhà, Sơn gọi thêm Ba và một số thanh niên khác liên tục hò hét, quát tháo, dùng tay, chân đập cửa nhà uy hiếp Yến. Nghe thấy chị dâu hoảng sợ thông báo về thái độ hung dữ của nhóm đối tượng, chị Hồng nhờ Yến đưa trước 3 triệu đồng…

Không dừng ở đó, ngày hôm sau Sơn tiếp tục cùng Vinh, Ba và một số người khác đến bàn ghi xổ số của chị Hồng. Tại đây, khi nghe thấy Hồng thông báo chữ trên tờ tích kê trúng lô không phải chữ của mình, Sơn đã hất đổ bàn ghi xổ số, đe dọa “Tao sẽ cho đàn em mỗi ngày đánh chồng mày một trận, gặp mẹ mày ngoài đường sẽ ép xe cho ngã”.

Tối cùng ngày, chị Hồng nhận được điện thoại của mẹ đẻ về việc Sơn và đồng bọn đang đứng ngoài cửa đe dọa. Lo sợ trong nhà có người già và trẻ con nên chị Hồng gọi điện thoại cho Sơn đồng ý trả 6 triệu đồng (nửa số tiền trúng lô), nửa tiền còn lại thì xin. Sau đó, Vinh ra địa điểm hẹn gặp lấy số tiền Hồng đưa mang về cho Sơn.

Minh Hiền
.
.
.