Lái buôn gỗ “ngập nợ” chuyển nghề buôn ma túy

Chủ Nhật, 15/07/2018, 10:02
Chán cảnh nợ nần, làm ăn thua lỗ, Chính sa vào con đường nghiện hút ma túy, rồi quay trở lại Lào tìm kế làm ăn, nhưng không phải gỗ mà là ma túy.

Ngày 13-7, Cơ quan chức năng phòng, chống ma túy tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt quả tang đối tượng Trần Công Chính (40 tuổi, quê xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) đang vận chuyển 7.400 viên ma túy tổng hợp qua biên giới vào nội địa Việt Nam.

Quá trình điều tra, xác định: Chính trước đây làm nghề buôn bán gỗ Lào, nhưng về sau gặp khó khăn, bị vỡ nợ. Thời gian này, Chính lao động tự do, nay ở Đà Nẵng, mai Gia Lai, có lúc vào tận Bình Dương… Chán cảnh nợ nần, làm ăn thua lỗ, Chính sa vào con đường nghiện hút ma túy, rồi quay trở lại Lào tìm kế làm ăn, nhưng không phải gỗ mà là ma túy.

Đầu tháng 5-2018, Chính đã được đối tác tại đây cho mua nợ tới 7.400 viên ma túy tổng hợp. Đến tối 5-5, từ Đensavẳn - Lào, đối tượng mang số hàng này thuê xe ôm không gắn BKS chở sang Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị thì bị lực lượng phòng, chống ma túy thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt quả tang.

T.B.
.
.
.