Kỷ luật cảnh cáo về Đảng Phó Chủ tịch và giám đốc Sở Tài chính Phú Yên
Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 25/8/2009, Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên Nguyễn Bá Lộc ký Quyết định số 1583/QĐ-UBND bán chỉ định quyền sử dụng đất 50 năm gắn liền tài sản ba căn nhà 279, 281, 283 Trần Hưng Đạo, phường 4, TP Tuy Hòa có mặt tiền 15m, rộng 494m2 cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) với giá 8,07 tỷ đồng. Việc bán chỉ định tài sản thuộc sở hữu nhà nước như nêu trên là trái với quy định pháp luật.
Đáng lưu ý là trước đó hơn hai tháng, cũng chính Sở Tài chính Phú Yên đã tổ chức bán đấu giá căn nhà 205 Trần Hưng Đạo, phường 4 với diện tích 122m2 cho một công dân và đã thu được 5,76 tỷ đồng, bình quân 47 triệu đồng/m2, trong khi ba căn nhà bán chỉ định cho Sacombank chỉ thu hơn 16 triệu đồng/m2. Điều kỳ lạ là "hội đồng" bán chỉ định ba căn nhà, không một ai có tên trong hội đồng chính thức được thành lập theo Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Đào Tấn Lộc - nay là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.
Lạ lùng hơn nữa "hội đồng mới" chỉ đề xuất bán ba căn nhà với giá 4,03 tỷ đồng, cho dù sau đó UBND tỉnh Phú Yên đã điều chỉnh tăng giá bán… chỉ định lên gấp đôi, nhưng vẫn còn rẻ hơn nhiều so với giá thị trường và giá bán căn nhà 205 Trần Hưng Đạo cho một người dân(?!)
Do có dấu hiệu tội phạm, nên ngay sau khi vụ việc bán chỉ định ba căn nhà bị phát lộ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên (PC46) vào cuộc xác minh và đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam Lê Văn Lợi, 46 tuổi, Phó trưởng phòng quản lý công sản Sở Tài chính Phú Yên theo tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng vào ngày 13/1. Đến ngày 29/1, Phó Giám đốc Sở Tài chính Phan Hà Ngọ, 52 tuổi cũng bị khởi tố về tội danh nêu trên, nhưng được tại ngoại.
Được biết, vụ án còn đang mở rộng điều tra, đấu tranh làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý công minh, khách quan và toàn diện. Bởi lẽ đây là một trong những vấn đề "thời sự" đã và đang được dư luận ở Phú Yên đặc biệt quan tâm vì đối tượng gây ra là cán bộ, quan chức nhà nước
