Kịp thời ngăn chặn vụ lừa bán 5 phụ nữ qua biên giới

Thứ Bảy, 13/03/2010, 11:43

Trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực đường biên thuộc địa phận khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, TP Móng Cái (Quảng Ninh), lúc 12h ngày 9/3, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an thành phố đã phát hiện, bắt quả tang hai phụ nữ đang có hành vi lừa đưa nhóm 5 phụ nữ, trẻ em qua biên giới để bán.

Đáng nói là thủ đoạn của nhóm thủ phạm vẫn là lợi dụng trình độ hiểu biết kém và nhu cầu bức bách tìm việc làm của các nạn nhân, lừa đưa ra vùng biên để bán.

5 nạn nhân may mắn được giải thoát đều trú tại các miền quê nghèo thuộc tỉnh Nghệ An, gồm Quang Thị Dung, 20 tuổi, Nguyễn Thị Sơn, 19 tuổi, Cụt Thị La, 17 tuổi, đều trú tại huyện Kỳ Sơn và Lò Thị Dân, 37 tuổi, Lương Thị Ót, 17 tuổi. Ngay cả khi đã được đưa về trụ sở Công an TP Móng Cái, cả 5 nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng, ngỡ ngàng bởi người phụ nữ đồng hương mà họ coi như cứu tinh của mình là Vi Thị Chiên đã trở thành một mẹ mìn.

Thị Chiên, 41 tuổi, thường trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Theo các nạn nhân cho biết, thì do ở quê nghèo khó, thông qua một số mối quan hệ, họ được biết Chiên có khả năng giúp chị em ra biên giới Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh để tìm việc làm với mức thu nhập cao.

Đầu tháng 3/2010, theo hẹn, họ được đưa đến tập kết tại một nhà nghỉ ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An gặp Chiên rồi đưa lên xe khách đi thẳng ra Móng Cái. Sau khi xuống xe, Chiên cùng một phụ nữ khác nói sẽ đưa cả nhóm "đến chỗ làm", cả nhóm khấp khởi đi theo và chỉ đến khi tổ công tác của Công an TP Móng Cái xuất hiện họ mới biết mình đã rơi vào cạm bẫy của một nhóm buôn người.

Đối tượng Túc và Chiên.

Đối tượng đã cùng Chiên lừa bán nhóm 5 nạn nhân trên là Lê Thị Túc, 22 tuổi, ĐKTT tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Công an TP Móng Cái xác định: Cách đây 3 năm, Túc sang Trung Quốc lấy chồng và hiện đã có một con gái 2 tuổi. Vào cuối năm 2008, Túc từ Trung Quốc về Nghệ An và quen Vi Thị Chiên.

Theo khai nhận của Túc, sau khi trở lại Trung Quốc, biết một số đàn ông gần nơi ở của mình đang có nhu cầu mua phụ nữ Việt Nam để làm vợ, đến cuối tháng 2/2010, Túc đã điện thoại cho Chiên và rủ Chiên tìm phụ nữ trong nước để lừa đưa ra Móng Cái, sau đó bán sang Trung Quốc.

Theo thỏa thuận giữa Túc và Chiên thì số tiền bán được sẽ gửi về cho gia đình bị hại một nửa để tạo niềm tin, phần còn lại thì chia đôi. Chỉ gần một tháng sau đó, trong các ngày 5 và 7/3, Túc nhận được thông báo của Chiên đã tìm được 5 phụ nữ. Đến trưa 9/3, Túc từ nơi ở xuống Đông Hưng rồi sang Móng Cái để đón Chiên và đưa nhóm phụ nữ, trẻ em trên xuất cảnh trái phép thì bị bắt giữ...

Minh Châu
.
.
.