Không có tiền trả quán, cướp dây chuyền vàng của bạn nhậu

Thứ Sáu, 25/09/2015, 17:02
Tiệc tàn 4 bạn nhậu nhìn nhau vì không ai có tiền. Thấy 1 người trong nhóm có dây chuyền vàng, 3 tên còn lại lên kế hoạch cướp.
Ngày 25/9, TAND thị xã An Nhơn (Bình Định) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Đặng Phương Long (21 tuổi) 4 năm tù giam; Văn Trúc Thanh (19 tuổi) 3 năm tù giam; Lưu Hữu Nghĩa (20 tuổi) 2 năm 6 tháng tù giam - cả 3 đều ngụ xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định) - về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, tối ngày 6/6/2015, Nghĩa gọi điện thoại rủ Nguyễn Thịnh Hưng (23 tuổi, trú xã Phước Lộc) đi nhậu; cùng đi với Nghĩa và Hưng còn có Thanh và Long.

Tiệc tàn, khi chủ quán tính tiền thì 4 người chỉ biết nhìn nhau mà không thanh toán vì không ai có tiền. Lúc đó, Nghĩa thấy Hưng có đeo dây chuyền vàng nên gợi ý bán sợi dây chuyền để trả tiền nhậu; nhưng Hưng không đồng ý.

Các bị cáo Đặng Phương Long, Phan Trúc Thanh, Lưu Hữu Nghĩa (từ trái qua) tại phiên tòa ngày 25/9.

Long, Nghĩa, Thanh nháy nhau ra nhà vệ sinh bàn bạc, rồi thống nhất cướp sợi dây chuyền của Hưng. Sau khi thế chấp 4 điện thoại cho chủ quán, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke nhưng đến nơi quán đóng cửa nên cả nhóm ra về.

Khi cả nhóm đến đoạn đường vắng vẻ thuộc khu vực Liêm Trực (phường Bình Định), Nghĩa dừng xe bảo Hưng tháo đưa sợi dây chuyền. Hưng không chịu liền bị Long, Thanh xông vào đánh, giật mất sợi dây chuyền 18K, trị giá 6,6 triệu đồng.

Hoàng Nguyên
.
.
.