Khởi tố một đối tượng trong vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh thiếu niên

Thứ Bảy, 10/07/2021, 10:58
Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Trần Minh Quý (SN 2004), ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá về tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 178 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra thì hàng chục thanh thiếu niên (có độ tuổi từ 13 đến 18), cùng ngụ TP Rạch Giá) thành lập 2 nhóm trên facebook, mỗi nhóm có gần 20 thành viên.

Do xuất phát từ việc 2 người ở 2 nhóm là Bùi Đức Hòa (SN 2005) và Trần Văn Hào (SN 2003) có xảy ra mâu thuẩn trong lúc chơi game rồi đánh nhau nhưng không thành, từ đó dẫn đến việc Hòa và Hào cùng các thành viên trong 2 nhóm tìm kiếm rồi dùng hung khí rượt chém nhau nhiều lần nhưng không ai bị thương.

2 băng nhóm gồm hàng chục thanh thiếu niên bị bắt giữ khi tham gia dùng hung khí chém nhau.
Trần Minh Quý được xác định cùng đồng bọn đập phá 2 chiếc xe máy do băng nhóm của Hòa bỏ lại hiện trường.
Đọc lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Trần Minh Quý.

Đến tối 23/1, 2 nhóm này lại tiếp tục rượt chém nhau gây náo loạn tại một khúc đường trên đường 3/2 thuộc phường Vĩnh Lạc (Rạch Giá) nhưng cũng không có ai bị thương tích.

Trong lúc Công an đang tiến hành điều tra xác minh truy bắt thì vào ngày 25/1, Hào nhắn tin cho Hòa hẹn đánh nhau, đồng thời 2 đối tượng này còn nhắn tin thông báo cho toàn thể anh em trong mỗi nhóm facebook chuẩn bị hung khí để “quyết chiến” với nhau.

Đến khoảng 19h ngày 25/1, nhóm của Hòa chạy tìm kiếm nhóm của Hào tại khu lấn biển Tây Bắc nhưng không gặp, sau đó chạy đến đoạn đường lộ Liên Hương (thuộc phường Vĩnh Quang) thì 2 bên xông vào hổn chiến, do nhóm của Hòa thất thế nên bỏ chạy để lại 2 chiếc xe máy thì bị nhóm của Hào (trong đó có Quý xông vào đập phá làm 2 xe máy hư hỏng nặng).

Sau đó cả 2 nhóm gần 40 thành viên lần lượt bị  Công an phường Vĩnh Quang bắt giữ cùng tang vật là hàng chục dao tự chế và các loạt hung khí nguy hiểm khác.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng để khởi tố các đối tượng còn lại

Văn Vũ
.
.
.