Khởi tố kẻ hành hung 2 phóng viên Đài PT&TH Bắc Giang

Thứ Năm, 07/12/2006, 14:04
Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án,các cơ quan tố tụng huyện Lục Nam quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hữu Tuyên- chủ doanh nghiệp xăng dầu Hữu Tuyên với tội danh “Chống người thi hành công vụ”.

Báo CAND đã đưa tin, vừa qua, hai phóng viên Trương Thị Hải Yến và Nguyễn Hữu Tuấn của Đài PT-TH Bắc Giang bị một nhóm côn đồ hành hung dã man, gây thương tích trong khi đang tác nghiệp tại địa bàn xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 6/12, Đại úy Nguyễn Văn Sĩ, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Lục Nam cho biết: Do tính chất nghiêm trọng của vụ án và trước sự quan tâm của công luận, ngày 5/12, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp liên ngành Tòa án, Công an và VKSND huyện và thống nhất hướng xử lý là khởi tố bị can Nguyễn Hữu Tuyên - chủ doanh nghiệp xăng dầu Hữu Tuyên với tội danh "Chống người thi hành công vụ".

Cơ quan điều tra đang tích cực làm rõ vụ án để sớm đưa ra xét xử trong thời gian sớm nhất. Ông Nguyễn Xuân Chuyển - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang bộc lộ quan điểm: "Các phóng viên của chúng tôi đều tác nghiệp đúng pháp luật. Vì vậy, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang mong muốn các cơ quan pháp luật sớm điều tra và xử lý dứt điểm, nghiêm minh".

Quan tâm đến vụ việc, ông Lê Văn Thiềng, Trưởng ban Công tác hội, Hội Nhà báo Việt Nam tỏ ý bức xúc: "Cá nhân tôi cũng như các hội viên Hội Nhà báo vô cùng phẫn nộ trước việc các phóng viên bị nhóm thanh niên hành hung giữa ban ngày. Nghiêm trọng hơn là sự việc lại xảy ra với nữ phóng viên đang mang thai 7 tháng. Có thể nói đây là hành động rất ngông cuồng và coi thường pháp luật. Vì vậy, Ban Công tác hội và Ban Kiểm tra của Hội Nhà báo lên tiếng đề nghị xét xử nghiêm minh vụ việc, để bảo vệ các phóng viên, nhất là trong bối cảnh cuộc đấu tranh chống tiêu cực và tham nhũng của báo giới ngày càng quyết liệt”.

Ngày 3/12, Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam đã có công văn gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị can thiệp bảo vệ quyền hành nghề của phóng viên

T.Huyền - T.Hằng
.
.
.