Khởi tố hai vợ chồng lừa bán phụ nữ, trẻ em

Thứ Năm, 06/01/2011, 11:55
Nguyễn Thị Cẩm Vân, năm nay 21 tuổi, trú tại phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và chồng là Nguyễn Minh Đức vừa bị bắt do đã lừa bán một số phụ nữ, trẻ em qua biên giới.

Vợ chồng Vân - Đức quen với một phụ nữ tên là Phương (không rõ địa chỉ), lấy chồng người Trung Quốc và sinh sống bên đó; được Phương "ngỏ lời" tìm hộ "hàng" chân dài, trẻ trung đem bán sang bên kia biên giới để kiếm bộn tiền. Đang trong cảnh nợ nần, vợ chồng Vân nhận lời ngay. Để việc "làm ăn" thêm thuận tiện, vợ chồng Vân - Đức đã rủ thêm hai cô bạn thân của Vân tên là Nguyễn Hà Phương, 16 tuổi, trú tại Chi Ma, Lộc Bình và Hoàng Thị Linh, trú tại xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn cùng tham gia.

Khoảng 1 tuần sau, Linh gặp Vân và Phương thông báo: "Tao vừa tìm được mối rất ngon. Đứa này xinh xắn nhưng nghịch và mải chơi. Nó hay bỏ nhà đi lang thang, rủ nó đi dễ lắm". Nghe vậy, Vân đã bàn với cả bọn tìm cách đưa cô bé có tên là V., 16 tuổi, sang bên kia biên giới bán.

Cả bọn kéo nhau về nhà chồng Vân ngủ để sáng hôm sau có thể thực hiện âm mưu. Sáng hôm sau, vợ chồng Vân cùng hai cô bạn Linh, Phương đã đi taxi đến một quán “nét” để đón cô bé mải chơi tên V. sang bên kia biên giới bán.

Sau một hồi vòng vèo, chúng đã đưa V. lên khu cửa khẩu Chi Ma, sang Ái Điểm, Trung Quốc để bán cho người phụ nữ tên Phương với giá 10 triệu đồng. Cô bé V. đáng thương đã bị bán vào một động mại dâm ở bên kia biên giới, sống cuộc sống khổ cực. Cho đến tháng 8/2010, lợi dụng sơ hở của chủ nhà, cô bé đã liên lạc được về với gia đình ở Việt Nam và được gia đình sang giải cứu.

Khi đã trở về quê nhà an toàn, cô bé đã đến trụ sở Công an TP Lạng Sơn tố cáo bộ mặt bất lương của đôi vợ chồng Vân - Đức cùng hai người bạn của Vân. Ngay sau đó, các đối tượng này đã lần lượt bị Công an TP Lạng Sơn bắt giữ.

Công an TP Lạng Sơn đã khởi tố bị can đối với vợ chồng Vân - Đức cùng Nguyễn Hà Phương, Hoàng Thị Linh về hành vi buôn bán phụ nữ, trẻ em. Đây là giá đắt cho những đối tượng ham hưởng thụ nhưng lại không muốn bỏ sức lao động để kiếm tiền

Hùng Giang
.
.
.