Khởi tố đối tượng giết vợ câm điếc

Thứ Hai, 25/05/2020, 13:01
Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt vợ chồng.

Ngày 25/5, trao đổi với phóng viên CAND, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Tới (SN 1989, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ) về hành vi giết người.

Phạm Văn Tới và chị Phạm Thị T.

Do Tới bị câm điếc bẩm sinh nên việc đấu tranh với đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Song, với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phạm Văn Tới đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo kết quả điều tra, sáng 16/5, thấy vợ là chị Phạm Thị T. (SN 1989, cũng bị câm điếc bẩm sinh) đang gội đầu trong nhà vệ sinh, Tới tiến đến phía sau dùng 2 tay bóp cổ và đè cổ chị T. vào thùng nước bên cạnh nhiều lần làm nạn nhân không thể kháng cự được.

Một lúc sau, chị T. vùng ra sau nên cả hai cùng ngã ra nền xi măng. Tới kiểm tra thì phát hiện chị T. nằm bất động. Lúc này, Tới vào phòng bế con gái của mình (khoảng 6 tháng tuổi) chạy ra sân hô hoán, một số người hàng xóm chạy đến đưa chị T. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt vợ chồng.
Ngọc Thi
.
.
.