Khởi tố chủ động “gái non” tại Thanh Xuân, Hà Nội
Trong ổ “gái non” của Thuận (vừa bị khởi tố về về tội "Chứa mại dâm"), ngoài T. (16 tuổi) còn có hai cô bé khác là Vũ Trà M. (17 tuổi) ở phường Quang Trung, thị xã Tuyên Quang và Nguyễn Thị T. (18 tuổi), ở Hoài Đức, Hà Tây.
>> Phá động "gái non"
Ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thuận (ảnh), tức Hoà, 22 tuổi, trú tại số nhà 33, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội về tội "Chứa mại dâm".
Điều đáng nói, khi lực lượng Công an tấn công động chứa này đã phát hiện số gái mại dâm tại đây đều đang độ tuổi vị thành niên. Thậm chí có trường hợp đi khách từ năm 14 tuổi, đã từng bị đưa lên trại giáo dục lao động. Hai năm trôi qua, giờ cô bé lại một lần nữa bị bắt quả tang khi đang làm cái nghề nhơ nhớp này...
Động chứa số 33 đường Nguyễn Tuân được điều hành bởi "má mì" trẻ Nguyễn Thị Thuận. Quê ở huyện Thanh Oai, Hà Tây, gần đây Thuận ra Hà Nội quản lý khu nhà trọ này cho Nguyễn Minh Dũng (24 tuổi), trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa với lương tháng là 800.000 đồng cộng với tiền nuôi ăn.
Để tăng thêm thu nhập, Thuận đã bất chấp cho cả gái bán dâm vào khu nhà nghỉ đi khách để ăn tiền phòng. Cứ như vậy, hằng ngày Thuận trực tiếp thu tiền của rất nhiều lượt khách đến đây mua dâm với giá trung bình "tàu nhanh" là 30.000 đồng/lượt/phòng, qua đêm là 50.000 đồng/lượt/phòng...
Qua nắm bắt tình hình, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện một số nghi vấn trong hoạt động kinh doanh ở nhà nghỉ này nên đã lập kế hoạch đấu tranh. Được biết, số gái bán dâm hay ra vào khu nhà nghỉ thường lên tận khu vực xã Phùng Khoang, huyện Từ Liêm (là khu vực giáp ranh giữa Hà Nội - thị xã Hà Đông) để đón khách rồi đưa về nhà nghỉ nhằm tránh bị lực lượng Công an phát hiện.
Sau khi nắm được quy luật hoạt động, ngày 3/1, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Thanh Xuân chia làm các mũi ém quân quanh khu nhà nghỉ để chờ thời cơ hoạt động. Đúng 23h cùng ngày, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào và bắt quả tang tại 3 phòng của nhà nghỉ có 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Lập tức, toàn bộ chủ khách ở khu nhà được đưa về trụ sở Công an để đấu tranh làm rõ.
Trẻ nhất phải kể đến Phạm Thị T. (16 tuổi), quê ở Nghĩa Đàn, Nghệ An. Cách đây 2 năm, chính T đã bị Công an quận Thanh Xuân bắt trong một vụ mại dâm khi cô bé mới 14 tuổi. Dù mới 14 tuổi, nhưng trông T. khá chững chạc, già dặn.
Không có tiền chi trả cho việc chát chít, T. lên mạng gọi cứu net và rao bán chính mình. Lần đó, khi đang đi khách thì T. bị bắt và đưa lên trại. Sau khi được thả, cô bé lại tiếp tục lao vào quán net và rồi lại tìm khách bán dâm để có tiền thoả mãn thú vui chát chít.
Cùng bị bắt với T. lần này còn có hai cô bé khác là Vũ Trà M. (17 tuổi) ở phường Quang Trung, thị xã Tuyên Quang và Nguyễn Thị T. (18 tuổi), ở Hoài Đức, Hà Tây.
Các cô cũng có hoàn cảnh riêng rất đáng thương. M. thì bố đang thi hành án tù, mẹ bỏ nhà đi đã lâu, không có ai chăm sóc nên mới học lớp 10 cô đã bỏ đi bụi và rồi bước chân vào nghề này.
Nguyễn Thị T. cũng không khá hơn với hoàn cảnh gia đình nghèo khó. Thế là chẳng hẹn mà gặp, cả ba cô bé tuổi vị thành niên đều lấy nhà nghỉ 33 đường Nguyễn Tuân của má mì Thuận làm điểm đi khách
