Khi tuổi teen mê phim sex

Thứ Bảy, 20/06/2009, 16:29
Đỗ Văn Tâm (16 tuổi), huyện Chương Mỹ, Hà Nội phải chịu mức hình phạt xấp xỉ số tuổi của cậu là 15 năm tù giam về hành vi xâm hại tình dục bé gái 6 tuổi, bạn của em gái ruột. Tại TAND Hà Nội, Tâm thừa nhận rằng đã từng nhiều lần được bạn cho xem phim sex trên điện thoại di động. Những cảnh "yêu đương" trần trụi đã ám ảnh tâm trí và kích thích khiến Tâm nảy sinh ý định đồi bại...

Thời gian gần đây, tình trạng trẻ vị thành niên phạm tội hiếp dâm trẻ em có biểu hiện gia tăng. Bị can là những cậu bé có tuổi đời còn rất trẻ. Và nỗi đau mà chúng gây ra cho những nạn nhân bất hạnh sẽ đeo đẳng suốt cả cuộc đời họ.

Những vụ án này gióng lên hồi chuông cảnh báo cho toàn xã hội về việc buông lỏng quản lý đối với các loại hình băng đĩa, trang web có nội dung đồi trụy đang tràn lan trên thị trường dẫn tới một số trẻ vị thành niên có thể thoải mái xem phim sex (phim có nội dung đồi trụy) và xảy ra những hậu quả đau lòng như đã nói ở trên.

Tràn lan băng đĩa, trang web có nội dung đồi trụy

Có một thực tế mà có lẽ ai cũng phải công nhận rằng, để có một đĩa phim tươi mát thật dễ dàng. Chúng tôi đến các địa điểm công cộng như: Bến xe Giáp Bát, chợ Phùng Khoang, chợ Giời… nhận thấy tình trạng buôn bán các loại hình băng đĩa có nội dung đồi trụy đang diễn ra phổ biến trên địa bàn Hà Nội. Các loại băng đĩa này không chỉ được bán cố định ở một chỗ mà còn được bán lưu động trên khắp các đường phố Hà Nội bởi đội ngũ bán đĩa dạo.

Nhiều người cũng bộc bạch với chúng tôi rằng đã rất nhiều lần được mời chào mua đĩa sex khi đang đi trên cầu đường bộ trước cổng Bệnh viện Bạch Mai hay trên đường Giải Phóng rất nhiệt tình. Thậm chí, các em học sinh nam đang đứng ở nhà chờ xe bus cũng là đối tượng "béo bở" để các chủ bán đĩa dạo rao bán.

Băng đĩa sex được bày bán tràn lan trên thị trường.

"Vi hành" đến một quán nét "ẩn mình" trên tầng hai ở Phú Thượng - Tây Hồ, chúng tôi đã chứng kiến được không ít các "cô chú" đang còn ở lứa tuổi học trò có thể lướt web thành thạo và down bất kỳ một bộ phim nào tại các địa chỉ websex mà chúng thích. Không hiếm một số trường hợp trẻ vị thành niên đã học làm theo phim mát để thoả mãn sự tò mò và kết quả là phải chịu ngồi tù.

Như Đỗ Văn Tâm (16 tuổi), huyện Chương Mỹ, Hà Nội phải chịu mức hình phạt xấp xỉ số tuổi của cậu là 15 năm tù giam về hành vi xâm hại tình dục bé gái 6 tuổi, bạn của em gái ruột. Tại TAND Hà Nội, Tâm thừa nhận rằng đã từng nhiều lần được bạn cho xem phim sex trên điện thoại di động. Những cảnh "yêu đương" trần trụi đã ám ảnh tâm trí và kích thích khiến Tâm nảy sinh ý định đồi bại.

Điều đau lòng là ở chỗ không chỉ một bộ phận các cậu bé xem phim sex quá nhiều mà một số cô bé, nạn nhân của các vụ hiếp dâm, cũng nghiện sex. Cùng có một điểm chung là thích websex khi online, hai cô bé tuổi "teen" Trần Ngọc M., ở Hoàn Kiếm, cùng Trần Ngọc H., ở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội khi lang thang vào net ở ngõ Tự Do, Đại La đã gặp một nhóm bạn trai trên mạng (cũng trong hội nghiện sex). Và cả đám hẹn gặp nhau ở một nhà nghỉ trên phố Hoàng Cầu. Đám bạn trai kia đã giở trò đồi bại với hai cô bé.

Vụ án đã được đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội và đám bạn trai đó đã phải chịu mức hình phạt thích đáng cho tội lỗi mà chúng gây ra. Song,  đối với hai cô bé M. và H. thì đây cũng là bài học đau đớn cho những kẻ thích chơi dao và đã bị đứt tay.

Cần phối hợp quản lý

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Trung tá Nguyễn Đình Thoái, Trưởng Công an phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội, được biết: "Tình trạng rao bán băng đĩa dạo ngoài luồng (không có tem) là phổ biến, trong đó còn chứa cả băng đĩa có nội dung đồi trụy.

Tuy nhiên, việc vây bắt và xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Do những đối tượng này thường là những người ngoại tỉnh, họ đến địa bàn Hà Nội bán đĩa để kiếm kế sinh nhai. Theo quy định, nếu chứa trên 10 đĩa có nội dung đồi trụy thì bị truy tố trước pháp luật, còn dưới 10 đĩa thì bị xử phạt hành chính. Nhưng hình thức xử phạt này khó thực hiện vì họ rất nghèo, không có tiền nộp phạt. Mặt khác, những người bán đĩa dạo thường lưu động trên nhiều khu vực ở địa bàn Hà Nội nên cũng rất khó để quản lý".

Thêm vào đó, điều đáng buồn nữa là chính sự buông lỏng quản lý từ phía một số gia đình đã tạo cơ hội cho một bộ phận cô cậu tuổi "teen" tự do thoải mái xem phim sex và làm "chuyện người lớn" quá sớm. Tệ hơn nữa, chúng có thể xem phim sex bằng điện thoại di động ngay trên ghế nhà trường. Trong lúc thầy cô đang miệt mài giảng bài thì một số em lại dán mắt vào những hình ảnh đồi trụy ngay dưới ngăn bàn một cách tự nhiên. 

Từ thực tế đó, gióng lên hồi chuông cảnh báo cho toàn xã hội về việc buông lỏng quản lý các loại hình băng đĩa, trang web có nội dung đồi trụy đang tràn lan trên thị trường, dẫn tới một số trẻ vị thành niên phạm tội tăng do xem phim sex quá nhiều. Điều này báo động sự xuống cấp đạo đức nghiêm trọng ở một số cô cậu tuổi học trò. Vì thế rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường để giáo dục và định hướng con em tránh xa sự cám dỗ của các băng đĩa có nội dung đối trụy.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Đình Thoái: "Để phát hiện và xử phạt các hình thức rao bán băng đĩa có nội dung đồi trụy, truy cập websex bất hợp pháp rất cần sự vào cuộc của các cơ quan liên ngành để chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý, đồng thời tuyên truyền mạnh cho người dân biết được tác hại của việc tàng trữ các loại hình văn hóa phẩm đồi trụy và vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phát hiện, tố giác các trường hợp vi phạm".

Có như vậy số lượng các vụ án hiếp dâm trẻ em mà đối tượng là trẻ vị thành niên mới có thể giảm đi và trả lại sự hồn nhiên trong sáng cho tuổi học trò

Thúy Hằng - Đào Chiến
.
.
.