Thanh Hóa:

Khách sạn Thủy Tiên đã bán rượu lậu, chứa gái mại dâm còn khiếu nại

Chủ Nhật, 19/02/2006, 08:42

Báo CAND số 321 ra ngày 17/1 đã đăng bài: "Thủy Tiên hotel bán rượu lậu và chứa mại dâm". Sau khi báo phát hành, một số cán bộ, nhân viên của Công ty Cổ phần Rạng Đông (khách sạn Thủy Tiên là một đơn vị của công ty này) đã có đơn phản ánh việc báo nêu là không đúng sự thật.

Qua điều tra và các tài liệu do CATP Thanh Hóa cung cấp, chúng tôi có đủ căn cứ để khẳng định đơn khiếu nại sai sự thật, vì theo tài liệu của CATP Thanh Hóa thì tính đến ngày 9/2, khách sạn này đã bị kiểm tra, xử lý 2 lần.

Lần thứ nhất, vào ngày 17/12/2005, CATP Thanh Hóa đã kiểm tra hành chính và phát hiện tại 2 phòng của khách sạn có hai đôi nam nữ đang mua bán dâm. Cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Hải, 48 tuổi là lễ tân và Trương Thị Mai (chuyên môi giới mại dâm cho khách). Sau đó tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Trần Thị Thúy (Giám đốc Công ty Cổ phần Rạng Đông) tại 255 đường Trường Thi, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, thu giữ 680 chai rượu các loại và niêm phong 1.492 chai giao cho khách sạn quản lý.

Ngày 6/1, CQĐT tiến hành lấy mẫu giám định thì phát hiện dấu niêm phong đã thay đổi, các chai rượu bên trong đã bị đánh tráo nên đã hủy niêm phong và thông báo cho bà Thúy biết. Trong quá trình điều tra, bà Thúy không những không chấp hành mà còn tiếp tục lén lút đưa rượu có dán tem nhập khẩu đi bán.

Ngày 10/1, CATP Thanh Hóa bắt quả tang Đoàn Ngọc Tuấn phụ trách quầy rượu ở khách sạn Thủy Tiên đang đem theo 1.000 tem nhập khẩu từ Hà Nội về Thanh Hóa.

Lần thứ 2 vào ngày 11/1, CQĐT đã khám xét quầy rượu do Tuấn phụ trách, thu thêm 235 chai rượu ngoại các loại, có dán tem giả; kiểm tra 2 quầy rượu khác ở TP Thanh Hóa cũng đã phát hiện 86 chai rượu do bà Thúy bán. Viện Khoa học kỹ thuật hình sự, Bộ Công an và Phòng KTHS Công an tỉnh Thanh Hóa đã giám định và kết luận 569/680 chai rượu thu ngày 17/12/2005 là tem giả; toàn bộ 1.000 rượu và tem mà CQĐT thu ngày 10 và 11/1/2006 cũng là tem giả.

Viện Khoa học kỹ thuật hình sự, Bộ Công an cũng đã có kết luận về chất lượng rượu của khách sạn Thủy Tiên. Theo đó, một số chai rượu Gold Label (Jonhnie Walker) là rượu giả, nắp chai đã bị mở và hàn gắn lại. Sai phạm của khách sạn Thủy Tiên đã rõ, thế nhưng chủ và một số nhân viên của khách sạn này cố tình không chấp hành pháp luật, viết đơn phản ánh sai sự thật

P.V.
.
.
.