Quảng Ninh:

Kết thúc điều tra vụ án vận chuyển trái phép 76 bánh hêrôin

Thứ Hai, 13/03/2006, 10:00

Ngày 2/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án Phù Ái Vân và Phạm Thị Bảy phạm tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, các đối tượng đã vận chuyển trái phép đến 76 bánh hêrôin.

Vụ việc xảy ra ngày 11/7/2005, khi cơ quan CSĐT huyện Đông Triều truy bắt khẩn cấp Phù Ái Vân (54 tuổi), dân tộc Hoa, ĐKNKTT tại 327 Cao Đạt, phường 1, quận 5, TP HCM, có hành vi vận chuyển trái phép 25 bánh hêrôin (với tổng trọng lượng 9,12kg) trên xe ôtô khách BKS 14M - 1995 tại đoạn đường QL18A thuộc địa bàn xã Kin Sơn, Đông Triều (Quảng Ninh). Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT đã làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2004 đến ngày 11/7/2005, Phù Ái Vân đã cùng Phù Đông (anh ruột của Vân), Nguyễn Thị Biên (vợ của Phù Đông), cư trú tại Phnôm Pênh (Campuchia) vận chuyển 10 lần (trong đó Vân trực tiếp vận chuyển 2 lần) với tổng số 76 bánh hêrôin từ Campuchia đưa qua Móng Cái sang Trung Quốc tiêu thụ.

Nguồn hêrôin do Phù Dương (con trai Phù Nguyên, là anh cùng cha khác mẹ với Vân) chỉ đạo. Việc đi lại và vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới do Phạm Thị Bảy (30 tuổi), trú tại thôn 7, Hải Yên, Móng Cái, Quảng Ninh dùng đò đưa đón. Số hêrôin sau khi vận chuyển trái phép qua biên giới được giao cho 4 thanh niên nói tiếng Trung Quốc tại bến xe và các nhà nghỉ của thị xã Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc). Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã bắt và khởi tố đối với Nguyễn Thị Biên, các đối tượng còn lại vẫn đang được Công an tỉnh Kiên Giang và cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ

Vũ Ninh
.
.
.