Kết thúc điều tra vụ “8 tấn nhựa cần sa”

Thứ Năm, 21/05/2009, 09:18
Đại tá Nguyễn Đức Thịnh, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (C17), Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ký kết luận điều tra vụ án Lu Ming Cheng và đồng bọn vận chuyển trái phép chất ma tuý (gần 8 tấn nhựa cần sa) xảy ra tại Móng Cái (Quảng Ninh). Có thể nói, đây là vụ án ma túy lớn, gây chấn động dư luận bởi phương thức "tạm nhập, tái xuất" cực kỳ tinh vi và lần đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam.
>> Công an khám phá vụ án "8 tấn nhựa cần sa" như thế nào?

Thông tin về việc có một lượng ma tuý lớn sẽ qua Việt Nam, rồi chuyển đi nước thứ 3 bằng đường tàu biển đến với Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục C17 từ tháng 3/2008. Lực lượng trinh sát của 2 đơn vị đã căng mình trong suốt hơn 1 tháng để xác định chính xác ngày giờ lô hàng về đến Việt Nam. Lực lượng Cảnh sát biển cũng được huy động tham gia phá án.

Qua đó, lực lượng Công an đã xác định được từ cuối tháng 4/2008, 2 container nói trên đã nhập về đến cảng Chùa Vẽ (Hải Phòng) và một nhóm các đối tượng là người nước ngoài đã đến Việt Nam dưới các hình thức như thương gia, du lịch... để bàn bạc và làm các thủ tục liên quan đến việc "tạm nhập, tái xuất" lô hàng có chứa ma tuý.

Ngày 11/5/2008, 2 container nói trên từ cảng Hải Phòng di chuyển đến kho hàng của Công ty TNHH V.H., có trụ sở ở Khu công nghiệp Hải Hòa, thị xã Móng Cái. 16h cùng ngày, 2 container được Công ty TNHH V.H. (do các đối tượng hợp đồng thuê) chuyển lên xe ôtô chuyên dụng đi Móng Cái.

Một lực lượng trinh sát, cùng với Hải quan Hải Phòng, Hải quan Quảng Ninh, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan phải bám đuổi theo, bởi không loại trừ trường hợp các đối tượng chủ hàng có kế hoạch bốc dỡ hàng dọc đường. Đồng thời, việc theo bám của các trinh sát phải đảm bảo yếu tố bí mật, bởi nếu các đối tượng phát hiện, phi tang giấy tờ, vận đơn đang cầm thì lập tức số lượng ma tuý trên sẽ trở thành hàng vô chủ...

Đến 20h, chiếc xe chở 2 container tiếp tục lên đường, lầm lũi đi cả đêm để đến thị xã Móng Cái. Một lực lượng lớn cán bộ, chiến sĩ của Cục C17 và Công an tỉnh Quảng Ninh đã chờ sẵn ở điểm tập kết hàng. Khoảng 9h ngày 12/5/2008, chiếc xe chở container về đến kho của Công ty TNHH V.H. Tại đây, 4 đối tượng người nước ngoài đã có mặt để kiểm tra hàng. Thoáng thấy nhiều người lạ xuất hiện, các đối tượng lập tức điện thoại cho 1 đối tượng khác đang ở tại khách sạn Lợi Lai (Móng Cái) thông báo tình hình và báo trốn. Nhưng tất cả việc bắt giữ đã nằm trong kế hoạch của Công an Việt Nam.

5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Lu Ming Cheng (phiên âm tiếng Việt là Lữ Minh Trình), 52 tuổi, trú tại phố Âu Tiền, đường Vân Đức, TP Quảng Châu, Trung Quốc; Chan Kwok Kwong (phiên âm tiếng Việt là Trần Quốc Quang), 57 tuổi, trú tại khu Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc; Wang Hui Lan (phiên âm tiếng Việt là Uông Huệ Lan), 42 tuổi, trú tại thôn Kỳ Phúc, Quảng Châu, Trung Quốc; Ngan Chiu Kuen (phiên âm tiếng Việt là Nhan Chiêu Quyền), 42 tuổi, trú tại Cảnh Tân, khu Tân Giới, huyện Toàn Loan, Hồng Kông, Trung Quốc và Ieong Chi Kai (phiên âm tiếng Việt là Dương Chí Giai), 52 tuổi, trú tại khu Bách Lão, Ma Cao, Trung Quốc.

Khi các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra 2 container hàng do các đối tượng vận chuyển mang số hiệu GLDU 7367200 và WHLU 5086522, tất cả đều bất ngờ vì số lượng quá lớn ma tuý phát hiện được. Trong vận đơn, 2 container nói trên ghi là chứa quần bò có xuất xứ từ Pakistan vào Việt Nam, sau đó tái xuất tiếp 1 container theo đường biển đến Trung Quốc, một container đến Canada. Nhưng thực chất, chỉ có một container là chứa quần bò, còn container kia chỉ có 1/3 kiện hàng phía bên ngoài là quần bò, còn phía trong là những thùng hàng 2 lớp chứa nhựa cần sa... Tổng cộng có 400 thùng đựng nhựa cần sa, có thùng nặng khoảng 18kg, thùng nặng khoảng 22kg, tính tổng cộng gần 8 tấn nhựa cần sa (7.981,665kg).

Sau khi thu giữ được số lượng cần sa trên, Ban chuyên án đã cho triển khai công tác bảo vệ hàng chặt chẽ suốt chặng đường về Hà Nội. Ngay sau khi vụ án được khám phá, Bộ Công an đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyên án. Ngày 22/5/2008, Cục C17 tiến hành khởi tố bị can đối với cả 5 đối tượng trên về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý. Ngoài số ma tuý trên, cơ quan Công an còn thu giữ khoảng 20 nghìn cái quần bò mới 100%; 1.074.900 đô la Hồng Kông; 278.262 nhân dân tệ; 10.485 USD...

Trong quá trình điều tra vụ án, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm đã nhiều lần nghe các đơn vị tham gia tố tụng báo cáo vụ án, trực tiếp đi kiểm tra nơi giam giữ các bị can sao cho phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, để đấu tranh với các đối tượng bị bắt và tìm ra bản chất của vụ việc, xử lý các đối tượng theo đúng Luật hình sự Việt Nam là cực kỳ khó khăn đối với các điều tra viên của Cục C17. Bởi đây là một tổ chức tội phạm mua bán ma tuý có tính chất quốc tế, được các "ông trùm" giấu mặt ở nước ngoài tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước... Nhưng với tinh thần đấu tranh kiên quyết, khôn khéo, sau hơn 1 tháng, các điều tra viên đã từng bước "quy thuận" các đối tượng phạm tội...

T.Hòa
.
.
.