Kết thúc điều tra đường dây làm hộ chiếu, chứng chỉ giả liên tỉnh
Ngày 24/6/2004, tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đã bắt giữ 2 đối tượng sử dụng hộ chiếu giả liên quan tới một số đối tượng ở Hải Phòng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một nhánh nhỏ, phải mất khá nhiều thời gian sau đó, cơ quan điều tra mới phăng được ra một đường dây lớn chuyên sản xuất các loại giấy tờ, chứng chỉ giả tại Tp. Hải Phòng và Hải Dương.
Sau nhiều tháng truy lùng đối tượng, ngày 15/8, các điều tra viên Đội 2, Đội 3 cơ quan ANĐT - Công an Tp. Hải Phòng kết hợp với Công an huyện An Lão đã tóm gọn Trần Viết Việt (57 tuổi), thường trú tại cụm 4, Đông Khê, quận Ngô Quyền - một mắt xích quan trọng trong đường dây làm giả giấy tờ, chứng chỉ, con dấu... của cơ quan Nhà nước xác nhận cho đối tượng xin cấp visa, hộ chiếu xuất cảnh trái phép.
Khám xét nơi ở của Việt, cơ quan ANĐT thu được rất nhiều tang vật: phương tiện, dụng cụ tinh xảo với những máy in màu hiện đại, đặc biệt là 2 VCD, trong đó chứa đựng hàng trăm mẫu mã con dấu, chữ ký của những người đứng đầu cơ quan, ban, ngành của Hải Phòng; các mẫu văn bằng tốt nghiệp... Việt đã có 3 tiền án, trong đó có tiền án về tội làm giả giấy tờ, con dấu.
Trước đó, ngày 11/8, cơ quan ANĐT cũng đã bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Ngô Phúc Hải (53 tuổi), đăng ký thường trú tại số 2/20 Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, tạm trú tại 150 Lê Lợi, quận Ngô Quyền. Hải nguyên là cán bộ của Viện Thiết kế Hải Phòng (1974 - 1979) rồi làm kỹ thuật viên của Công ty Mỹ nghệ Hải Phòng mới nghỉ chế độ. Do có sẵn nghề đồ họa vi tính nên Hải câu kết với Trần Viết Việt từ năm 2003 để sản xuất ra tờ phôi các mẫu mã chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp, đại học, cao đẳng, giấy phép lái xe ôtô, môtô... và cả giấy xác nhận của cơ quan Công an cho đối tượng không có tiền án, tiền sự... Giá của mỗi loại giấy tờ này là 400.000đ.
Mở rộng điều tra, liên tiếp trong những ngày cuối tháng 8, cơ quan ANĐT đã bắt các tên Bùi Văn Đò, trú tại xóm Đầm, Trung Hà, Thủy Nguyên và Vũ Văn Mễ ở xóm 4, xã Tam Hưng (cùng huyện) là những đối tượng trong mạng lưới tiêu thụ, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, không chỉ ở Hải Phòng.
Theo cơ quan ANĐT, để giăng lưới, bắt gọn được Trần Viết Việt và Ngô Phúc Hải, lực lượng điều tra viên đã tốn khá nhiều công sức để kịp thời tóm cổ Trịnh Hải Đăng (24 tuổi), nguyên sinh viên khoa Công nghệ tin học Trường ĐHHH Việt Nam, trú tại 19/28 An Đà, phường Lạch Tray, khi hắn vừa nhảy lên tàu định trốn vào Nam ngày 3/8.
Qua lời khai của Đăng cùng với nhiều tang vật thu giữ tại nơi ở của y, trong đó có bản danh sách dài (liệt kê hàng trăm người có nhu cầu làm visa, hộ chiếu, văn bằng, chứng chỉ giả), cơ quan điều tra đã làm rõ được mối liên kết của các đối tượng trong đường dây. Trong đó, Trịnh Hải Đăng cũng là một cơ sở sản xuất ra mẫu tờ phôi. Sau khi được Việt lắp ghép chữ ký, con dấu giả... Đăng làm nốt công đoạn dán ép plastic để giao cho Phạm Duy Thưởng (50 tuổi), nguyên cán bộ Phòng Vật tư - Công ty Xây dựng công trình thủy và Xí nghiệp Mạ Việt Đức (Hải Phòng) biến Thưởng thành một "maketing" chào hàng và tiêu thụ.
Ngày 10/8, Thưởng đã bị bắt. Theo lời khai của Thưởng, riêng giấy phép lái xe môtô, ôtô giả, y đã bán trên địa bàn Hải Dương gần 80 chiếc (mỗi chiếc từ 300 - 500 ngàn đồng).
Ròng rã suốt 2 tuần liền đấu trí quyết liệt với Trần Viết Việt và Ngô Phúc Hải, các điều tra viên mới thực sự xâu chuỗi được đường dây làm giả visa, hộ chiếu cùng các loại văn bằng, giấy tờ giả... mà điểm xuất phát đầu tiên là Nguyễn Thành Hải (tổ 3, thị trấn An Dương) và Nguyễn Quốc Đạt (ở 19/745, đường Trường Chinh, Nam Định). 2 đối tượng này từng sử dụng hộ chiếu giả đi Hàn Quốc và cũng đã bị bắt quả tang tại sân bay Nội Bài ngày 15/12/2004.
Nguyễn Thành Hải đã xuất cảnh sang Hàn Quốc lần đầu bằng con đường xuất khẩu lao động hợp pháp (1997- 2003). Năm 2004, Hải muốn "tái xuất" lần nữa nên đã tìm gặp bà Vũ Thị Hạnh, Phó giám đốc Trung tâm điều hành, hướng dẫn du lịch Hải Phòng. Bà Hạnh ra giá trọn gói với y là 10.000 USD/người. Cùng dịp này, Nguyễn Thành Hải nhờ luôn bà Hạnh lo thủ tục cho cả Nguyễn Quốc Đạt cùng với giá thỏa thuận 10.000 USD. Tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Hạnh khai: do quen biết Trịnh Văn Bình, trú tại số 6 Bể bơi, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, có mối làm giả visa, hộ chiếu, bà Hạnh thuê Trịnh Văn Bình với giá 9.000 USD. Bình lại "nhờ" Bùi Duy Quang, trú tại 97 đường Nguyễn Hữu Cầu, thành phố Hải Dương với giá 8.200USD, đồng thời tìm đến Vũ Tá Bách - nguyên Trưởng phòng điều hành du lịch của Liên hiệp các HTX ngoài quốc doanh Hải Phòng. Bách quen biết rất nhiều người có hộ chiếu nhưng chưa cần sử dụng nên "mượn tạm" của họ. Tiếp đó, Bách lại móc nối với Vũ Văn Hạnh, tạm trú tại tổ 8, Kiều Sơn, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng từng có 2 tiền án. Hạnh có biệt tài bóc ảnh, đóng dấu nổi... Với “đội ngũ kỹ thuật” điêu luyện này, cả ba đã hình thành một đường dây chuyên làm các loại giấy tờ, văn bằng chứng chỉ giả để kiếm lời bất chính.
Bóc gỡ, triệt xóa đường dây làm giả giấy tờ, visa, hộ chiếu, văn bằng do các tên: Trịnh Văn Bình, Vũ Tá Bách, Vũ Văn Hạnh... cầm đầu là chiến công xuất sắc của lực lượng ANĐT, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, các lực lượng Công an quận, huyện thuộc Công an thành phố Hải Phòng
