Kết luận bước đầu về những tố cáo sai phạm của lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng

Thứ Tư, 18/06/2014, 10:43

Liên quan đến đơn tố cáo sai phạm của ông Huỳnh Hữu Nhị - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Sóc Trăng và ông Lê Vĩ Đại, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính trường này.

Chiều 16/6, theo nguồn tin riêng của PV Báo CAND, ông Kim Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT Sóc Trăng đã có văn bản gửi UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh Sóc Trăng xung quanh kết quả giải quyết khiếu nại của ông Thái Trung Hiền (ngụ 63/5 Nguyễn Văn Linh, TP Sóc Trăng).

Trước đó, ngày 19/2, ông Hiền gửi đơn khiếu nại đến Giám đốc Sở GD&ĐT Sóc Trăng phản ánh những sai phạm của ông Huỳnh Hữu Nhị - Hiệu trưởng Trường CĐSP Sóc Trăng. Theo nội dung đơn của ông Hiền, hơn 10 năm nay, ông có chiếc xe BKS 83N-0362, phục vụ đưa rước học sinh của Trường Thực hành Sư phạm (THSP) Sóc Trăng (thuộc trường CĐSP) từ Công viên Bạch Đằng (TP Sóc Trăng) đến Trường THSP (huyện Mỹ Xuyên).

Đầu năm học 2013-2014, ông Nhị đã hùn hạp với một số cá nhân mua 1 chiếc xe buýt, BKS 53N-4517 để đưa rước học sinh của Trường THSP. Từ ngày mua xe, ông Nhị đã ngăn cản công việc đưa rước học sinh của ông Hiền, như: cản đầu xe, không cho xe của ông Hiền chạy vào sân trường; ký thông báo gửi phụ huynh có con em đi xe ông Hiền, nhằm gây áp lực, không cho học sinh đi xe của ông Hiền mà phải đi xe của nhóm ông Nhị; ký công văn gửi Sở GTVT Sóc Trăng đề nghị kiểm tra xe ông Hiền, nhằm mục đích không cho xe của ông Hiền hoạt động.

Trường CĐSP Sóc Trăng, nơi xảy ra một số vụ việc lùm xùm thời gian qua.

Không chỉ vậy, trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2014, ông Nhị còn chỉ đạo đổ các trụ bê tông làm rào chắn song song với cổng trường, không cho xe của ông Hiền vào đưa rước học sinh. Theo ông Hiền, việc làm của ông Nhị đã vi phạm Luật Giao thông đường bộ, lấn chiếm hành lang đường bộ, gây cản trở giao thông… Sau khi nhận được đơn khiếu nại của ông Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Sóc Trăng đã chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc Sở tiến hành xác minh.

Kết quả xác minh cho thấy, nội dung phản ánh ông Nhị hùn hạp mua xe buýt BKS 53N-4517 để đưa rước học sinh Trường THSP Sóc Trăng là không có. Tuy nhiên, ông Nhị đã có những việc làm khiến cho người khiếu nại hiểu nhầm là ông có phần hùn mua chiếc xe nói trên, khi ra thông báo gửi phụ huynh học sinh. Theo đó, các văn bản liên quan đến chiếc xe buýt BKS 53N-4517 đều do ông Lê Vĩ Đại, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Trường CĐSP Sóc Trăng, soạn thảo. Điều này không đúng chức năng, quy định của Trường CĐSP Sóc Trăng.

Đáng nói hơn, khi làm việc Thanh tra Sở GTVT, ông Đại một mực khẳng định chiếc xe  BKS 53N-4517 là do Trường THSP mua lại. Nhưng thực chất, Trường THSP Sóc Trăng không dính dáng gì đến chiếc xe nói trên.

Sở GD&ĐT cũng kết luận những nội dung mà ông Hiền khiếu nại việc ông Nhị có những việc làm nhằm mục đích không cho xe của ông Hiền chạy để đưa rước học sinh như ký thông báo gửi phụ huynh học sinh đi xe của ông Hiền; ký công văn gửi Sở GTVT đề nghị kiểm tra xe của ông Hiền; đổ trụ bê tông vi phạm Luật Giao thông đường bộ; lấn chiếm hành lang đường bộ, gây cản trở giao thông là đúng.

Từ những nhận định và căn cứ trên, Giám đốc Sở GD&ĐT Sóc Trăng yêu cầu ông Nhị cần chấm dứt ngay việc phân công người soạn thảo văn bản không đúng chức năng; chấm dứt ngay những việc làm nhằm mục đích không cho xe của ông Hiền chạy để đưa rước học sinh, vi phạm Luật Giao thông đường bộ, lấn chiếm hành lang đường bộ, gây cản trở giao thông.

Mặt khác, Sở GD&ĐT cũng đang xem xét để có hình thức kỷ luật đối với ông Nhị vì ông Nhị và ông Đại đã có những việc làm nhằm mục đích không cho xe của ông Hiền chạy để đưa rước học sinh, vi phạm Luật Giao thông đường bộ, lấn chiếm hành lang đường bộ, gây cản trở giao thông; thiếu trách nhiệm đối với học sinh đi xe buýt BKS 53N-4517; ký ban hành văn bản không đúng thủ tục nhằm mục đích cạnh tranh đưa rước học sinh.

Ngoài ra, Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị Trường CĐSP Sóc Trăng xem xét, có hình thức kỷ luật đối với ông Đại vì đã không trung thực trong giải trình với tổ xác minh; không trung thực khi làm việc với Thanh tra Sở GTVT và có hành vi lợi dụng danh nghĩa tập thể Trường CĐSP Sóc Trăng để thực hiện kinh doanh vận tải, đưa rước học sinh…

V.Đức - PV
.
.
.