Kéo băng đi chém người
Sau hơn 1 tháng truy lùng, sáng 11/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được Đỗ Minh Đức (tự Đức Hạnh - 19 tuổi), ngụ tại 23/43, khu phố 7, phường Hố Nai (TP Biên Hòa) là tên thứ 10 bị bắt trong băng nhóm gồm 17 tên gây ra cái chết cho Lê Văn Nghĩa (22 tuổi), ngụ khu phố 4, phường Trung Dũng (Biên Hòa) vào đêm 22/7.
Đêm đó, Lê Văn Nghĩa cùng Nguyễn Văn Hải (21 tuổi), Lê Trung Hải (21 tuổi) và Trương Thái Tuấn (28 tuổi), cùng ngụ ở phường Thống Nhất đến ăn nhậu ở quán cháo vịt của chị Nguyễn Thị Xuân Mai ở cùng phường Thống Nhất.
Trong khi nhóm của Nghĩa nhậu thì Nguyễn Trần Thanh Văn đi xe máy chở một thanh niên đến và cũng biết nhau nên Nghĩa mời Văn uống một ly rượu, còn bạn của Văn vẫn ngồi trên xe máy đậu trước quán. Khi uống xong ly rượu, Văn nói với Nghĩa là bảo Trần Văn Dũng (bạn của Nghĩa) tìm chỗ nào trốn đi nếu không sẽ bị tụi nó tìm đánh.
Nghe vậy, Nghĩa cự cãi với Văn và tưởng người ngồi trên xe máy kia tìm đánh Dũng nên Nghĩa chạy ra đấm vào mặt hai cái làm chảy máu mũi. Được một số người can ngăn kéo Nghĩa vào quán, còn Trương Thái Tuấn lại chạy ra đòi đánh người thanh niên này nữa và la lối quậy phá. Thấy vậy, Văn lấy xe máy chở bạn đi.
Do có hành vi la lối quậy phá của Tuấn được Công an phường Thống Nhất mời về trụ sở làm việc và Nghĩa đi theo để xin cho Tuấn nhưng không được. Vì Nghĩa quá say, nên Công an phường mời ông Lê Văn Vẹn (bố của Nghĩa) tới đưa con về. Ông Vẹn cùng Lê Trung Hải dìu Nghĩa theo đường tắt về nhà. Thật bất ngờ khi còn cách nhà một đoạn ngắn thì nhóm của Nguyễn Trần Thanh Văn gồm 17 tên mặt đằng đằng sát khí với mã tấu, dao nhào vào đâm chém Nghĩa. Trước sự hung hãn của chúng, ông Vẹn và Lê Trung Hải bỏ chạy thoát thân về Công an phường trình báo, Lê Văn Nghĩa đã chết trên đường đưa đi cấp cứu.
Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và các tài liệu chứng cứ thu thập được, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đồng Nai quyết định khởi tố vụ án giết người và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Trần Thanh Văn song hắn bỏ trốn ngay sau khi gây án.
Có thể nói, việc truy bắt những tên tham gia gây án là một khó khăn rất lớn cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP Biên Hòa vì bọn chúng chỉ biết nhau qua tên lóng và không hề biết địa chỉ nhà.
Tên bị bắt đầu tiên là Hàn Văn Hùng (Hùng “Xì", 20 tuổi), ngụ 12/1/6A, tổ 35 B, khu phố 9, phường Tân Phong (Biên Hòa); tiếp đó bắt các tên ngụ ở phường Hố Nai là: Đinh Văn Sơn (Sơn “Ve", 20 tuổi), Nguyễn Tâm Tình (Trung “Oái", 25 tuổi), Lưu Long Bình (22 tuổi), Vũ Đại Đức (Đức “đầu gà", 19 tuổi), Lê Anh Vũ (Vũ “Bống”, Bù Biều, 20 tuổi) và Nguyễn Văn Đông (Hậu “chó", 18 tuổi), ngụ 161/1/10, khu phố 1, phường Tân Tiến. Hai tên: Trần Văn Duy Tâm (Tâm Thần, Tâm Trung, 22 tuổi), ngụ 33B/23, khu phố 7, phường Hố Nai và Nguyễn Linh Tiến (Tiến “bò", 18 tuổi) đã ra đầu thú ngày 14 và 30/8.
Đến nay CQĐT xác định, nhóm của tên Văn khi đi gây án mang theo 2 mã tấu và 3 dao nhọn; khi "lâm trận" tên Hàn Văn Hùng cầm mã tấu chém, còn hai tên Trần Văn Duy Tâm và Trần Thanh Trung Tiến dùng dao đâm, những tên còn lại đấm đá, dẫn đến cái chết của Lê Văn Nghĩa.
Hầu hết những tên tham gia gây án tuổi đều còn ít nhưng đã có tiền án, tiền sự; như tên Nguyễn Văn Đông có 2 tiền án về gây rối trật tự công cộng và giao cấu với trẻ em. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi những kẻ tham gia vào vụ án đang lẩn trốn hãy ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
