Kẻ trộm là công nhân nhà máy
Thời gian cuối năm 2007 và đầu năm 2008, qua kiểm tra kho, các cán bộ có chức năng của Nhà máy ôtô Xuân Kiên, chi nhánh Vĩnh Phúc thuộc Công ty cổ phần ôtô Xuân Kiên (viết tắt là Vinaxuki) phát hiện bị mất cắp rất nhiều thiết bị ôtô. Giá trị của các loại thiết bị, đồ dùng bị mất lên đến tiền tỷ, khiến Ban Giám đốc Nhà máy hết sức lo lắng.
Đến ngày 18/4, lực lượng bảo vệ mới phát hiện ra những kẻ trộm cắp lại là "người trong nhà". Đó là lái xe Nguyễn Văn Lộc, 24 tuổi, trú tại xã Chu Phan, huyện Mê Linh. Nhiệm vụ của Lộc chiều 18/4 là lái xe ôtô đi giao cho đại lý cơ khí ở Nghệ An.
Trong quá trình vận hành xe ra khỏi Nhà máy, lực lượng bảo vệ đã phát hiện Lộc buộc giấu ở sắt si dưới gầm xe 2 thiết bị ôtô trộm cắp của Nhà máy, đó là 1 máy bơm tăng áp (turbo) của loại xe ôtô tải loại 3,5 tấn, 1 máy nén lốc máy lạnh của loại xe bán tải Vinaxuki 650X.
Vụ việc trên đã được chuyển giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Lộc chỉ là một lái xe được thuê vận chuyển các thiết bị trộm cắp ra bên ngoài cổng Nhà máy. Kẻ nghĩ ra trò trộm cắp thiết bị ôtô chính là Hoàng Tuấn Nghĩa, 32 tuổi, trú tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (Hà Nội), là công nhân của Nhà máy.
Nhưng Nghĩa không trực tiếp tham gia, chỉ "xui" các công nhân khác trộm cắp, sau đó đảm bảo sẽ là nguồn tiêu thụ tang vật cho họ. Kẻ khát tiền nghe lời "xui" này là Nguyễn Khắc Hoàn, 16 tuổi, ở xã Thiệu Hoà, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, tổ quản lý phụ trách kho thuộc Phòng kinh doanh của Nhà máy.
Hoàn đã bàn với Ngô Quang Vịnh, 22 tuổi, trú tại Phù Lỗ, huyện Đông Anh, công nhân tổ hiệu chỉnh của Nhà máy trộm cắp các thiết bị ôtô để bán ra ngoài. Theo khai nhận ban đầu của Hoàn và Vịnh thì từ tháng 2 đến nay, bọn chúng đã 11 lần trộm cắp các thiết bị ôtô đem bán cho Nghĩa và được Nghĩa trả cho 31 triệu.
Ngày 26/4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành bắt giữ đối với cả 4 đối tượng nêu trên. Ngày 1/5, cơ quan Công an đã khởi tố các bị can và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án
