Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk kiểm điểm các đối tượng vi phạm ANTT

Thứ Năm, 21/05/2009, 19:38
Y Nguyên đã nghe theo lời Y Mút, lén lút đi tìm gặp 5 đối tượng kia rỉ tai lôi kéo, dụ dỗ họ đến giữa tháng 5/2009 này thì tất cả cùng đi lôi kéo bà con lên trung tâm TP Buôn Ma Thuột gây rối ANTT. Tuy nhiên, những hành vi sai trái này đã bị phát hiện, ngăn chặn.

Vừa qua, Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) phối hợp với một số phòng nghiệp vụ An ninh - Công an tỉnh và chính quyền các xã Ea Nuôl và Ea Bar đã tổ chức phát động phong trào quần chúng BVANTQ và đưa 6 đối tượng vi phạm ra kiểm điểm ở các buôn MDhar A và B, Knia 1, 2, 3 và 4. Những người vi phạm đó là: Y Nguyên B. Yă, Y Bút Niê, Y Theo B.Krông, Y Sơm H'Wing, Y  Drung B.Yă và Y Chôn B.Krông.

Tại buổi lễ phát động, cán bộ Công an, chính quyền các cấp đã thông báo một số tình hình về ANTT trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Buôn Đôn nói riêng và chỉ rõ những thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm như: Trộm, cướp, lừa đảo, ma túy, lưu hành tiền giả v.v... để bà con cảnh giác, phòng tránh.

Đặc biệt, các cán bộ phân tích kỹ những âm mưu, thủ đoạn mới của bọn phản động FULRO lưu vong ở Mỹ do Ksor Kơk cầm đầu vẫn đang tìm mọi cách dụ dỗ, lừa mị, lôi kéo một số người nhẹ dạ cả tin gây rối ANTT.

Cùng đó, sau khi nghe cán bộ chính quyền, Công an các cấp nói chuyện, phân tích và chính những người vi phạm đã đứng ra tự nói những việc làm sai trái của họ. Qua đó, đông đảo bà con mới biết rằng do lười lao động nhưng lại ảo tưởng, u tối nên gần đây Y Nguyên bị một tên phản động FULRO lưu vong ở Mỹ tên là Y Mút M'lô gọi điện thoại về dụ dỗ, lôi kéo đi theo hắn làm những điều có hại cho buôn làng.

Y Nguyên đã nghe theo lời Y Mút, lén lút đi tìm gặp 5 đối tượng kia rỉ tai lôi kéo, dụ dỗ họ đến giữa tháng 5/2009 này thì tất cả cùng đi lôi kéo bà con lên trung tâm TP Buôn Ma Thuột gây rối ANTT, đưa ra những yêu cầu vô lý theo luận điệu xuyên tạc của bọn phản động. Tuy nhiên, những hành vi sai trái này đã bị phát hiện, ngăn chặn.

Xét mức độ vi phạm của 6 người, cán bộ chính quyền Công an và già làng đã bàn bạc và thống nhất với nhau tha thứ cho họ lần này để họ trở về với gia đình làm ăn bình thường, nếu còn tái phạm sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật. Còn bà con các buôn thì bảo nhau phải chú ý khuyên bảo con em mình, đừng để chúng lười lao động mà vi phạm như những người kia làm xấu mặt gia đình, dòng tộc cũng như cả buôn làng

Nguyễn Trọng
.
.
.