Hưng Yên: Trùm ma túy, chủ chứa, chủ cờ bạc sa lưới
Thủ đoạn tinh vi cũng không thoát
Vào 17h ngày 9/1, Đội án mờ của PC 14 Công an Hưng Yên đã phục kích, bắt quả tang 2 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma tuý. Chúng khai nhận mua của Dương Văn Đông, 31 tuổi, ở xã Phù ủng, huyện Ân Thi. Đây là đối tượng rất xảo trá trong cung cách bán ma tuý cho các con nghiện.
Lợi dụng địa thế ngôi nhà ở nằm sâu trong làng, Đông đã xây sửa nó thành một "lô cốt" để tránh sự theo dõi, đột nhập của cơ quan Công an. Tường cao bao quanh nhà, phía trên lại rào dây thép gai lởm chởm.
Bên trong sân, Đông nuôi 2 con chó rất to, hễ có tiếng động là chúng sủa inh ỏi. Khi có con nghiện đến mua hàng, Đông nhòm qua cổng quan sát, thấy đúng người quen và không có ai đi theo mới nhận tiền và giao heroin.
Từ lời khai của 2 đối tượng nghiện bị bắt quả tang, cơ quan Công an đã khám khẩn cấp nhà đối tượng Đông. Mặc dù giấu rất kỹ 19g heroin trong gối bông đặt trong buồng ngủ nhưng hành vi phạm tội của Đông vẫn không qua được mắt cơ quan Công an.
Từ lời khai của Đông, các trinh sát còn phát hiện được tên trùm, chuyên giao hàng cho Đông là Phan Văn Long, 21 tuổi, ở phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang. Các trinh sát đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Phan Văn Long và đưa về Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, mở rộng. Trước đó, cũng từ việc phát hiện 2 đối tượng nghiện đang sử dụng heroin dưới ánh đèn cao áp ven bờ tường khách sạn Cây Dừa, Đội án mờ đã bắt Đỗ Công Xuân, 51 tuổi, ở xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu.
Qua khám xét, cơ quan Công an thu giữ được 35 gói heroin được Xuân phân nhỏ, giấu ở nhiều chỗ, 40 ống Novocain, 5 xi lanh nhựa đều chưa sử dụng và nhiều tang vật khác.
Đập tan các "boong ke" lô đề, cờ bạc
Điểm nổi bật nhất trong đợt cao điểm này là PC14 Công an Hưng Yên triệt phá sới bạc do Đỗ Văn Thiêm (27 tuổi) ở thôn Dưỡng Phú, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động tổ chức. Địa điểm đánh ở khá xa khu dân cư, muốn vào được phải đi qua một con đường độc đạo, ngoằn ngoèo, 3 phía được Thiêm xây tường cao hơn 2m, đằng sau là sông nhỏ rộng 7-10m.
Hằng ngày, Thiêm chỉ tổ chức đánh bạc từ 22h30' đến 3h sáng để che mắt lực lượng Công an. Cổng vào được Thiêm thiết kế cực kỳ chắc chắn với chiều cao hơn 2m, luôn khoá im ỉm. Trước giờ đánh bạc, Thiêm đứng ở cổng soi đèn nhìn ra, nếu thấy đúng con bạc quen mới mở cửa cho vào.
Không chỉ thế, để phát hiện các di biến động từ xa, Thiêm bắc hẳn 1 chiếc ghế lên cây cổ thụ sau nhà rồi ngồi trên đó chiếu đèn quan sát. Chính vì vậy, việc triệt phá sới bạc do Đỗ Văn Thiêm tổ chức đã được cán bộ, chiến sỹ PC 14 tính toán rất kỹ.
Theo đó, các anh đã chia thành 3 mũi tấn công. Mũi thứ nhất có nhiệm vụ chặn ở con sông sau nhà, đề phòng các đối tượng nhảy xuống tẩu thoát. Mũi thứ 2 gồm 6 thanh niên trẻ, giỏi nghiệp vụ vượt tường vào khống chế các đối tượng. Mũi còn lại mỗi người vác theo 1 chiếc ghế để vượt tường vào hỗ trợ.
Do ngồi trên cao quan sát, Thiêm đã phát hiện lực lượng Công an khi anh em đang vượt tường nên đã ra lệnh cho đồng bọn tắt điện, tẩu táng tang vật và chạy trốn. Với sự cố gắng vượt bậc, tổ công tác đã bắt giữ được 12 đối tượng, thu hơn 16 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.
Sau khi triệt phá được ổ bạc nhức nhối trên, nhân dân địa phương đã điện thoại, gửi thư đến cảm ơn lực lượng Công an đã giúp họ cắt bỏ được ung nhọt khiến nhiều gia đình tan nát.
Cùng thời điểm trên, PC 14 đã triệt phá được một ổ đề lớn do Trần Thanh Lịch, 58 tuổi, ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm cầm đầu. Do nắm bắt được nhu cầu chơi lô đề của một số công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn nên Lịch đã tuyển 5 thư ký đề là: Cao Thị Nến, Trần Thị Hằng, Nguyễn ích Tâm, Đinh Thị Đích, Đinh Thị Nga để ghi lô, đề thuê cho mình.
Hàng ngày, khoảng 18h30' là Lịch đi đến từng điểm để thu các bảng đề và tiền đánh của các con bạc mang về nhà tổng hợp lại. Khi có kết quả xổ số, thư ký nào có khách trúng nhiều thì đến tận nhà Lịch lấy tiền, còn trúng ít thì hôm sau Lịch sẽ chuyển cho. Tổng cộng mỗi ngày các thư ký ghi cho Lịch khoảng 10 đến 30 triệu đồng.
Sau khi tiến hành trinh sát, 9h ngày 11/1, PC 14 đã bắt quả tang đối tượng Lịch khi đang thu bảng đề của "thư ký" Nến. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, sau đó, cơ quan Công an đã tiến hành tạm giữ 3 đối tượng là Lịch, Nến và Tâm.
Triệt xoá hai đường dây môi giới mại dâm trong các khách sạn
Cùng thời gian trên, PC14 đã triệt xoá hai đường dây môi giới mại dâm chuyên nghiệp, chuyên cung cấp "hàng tuyển" phục vụ khách làng chơi. Theo đó, các trinh sát, ĐTV đã phối hợp với Công an huyện Mỹ Hào bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang hoạt động mại dâm tại khách sạn Phố Nối B, huyện Mỹ Hào.
Theo lời khai của gái mại dâm và khách thì họ được Nguyễn Thị Thơm (40 tuổi) ở xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên môi giới. Thơm vốn là chủ tiệm cắt tóc gội đầu Hồng Thơm.
Sau khi củng cố tài liệu, CQĐT đã thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Thơm. Thơm khai nhận, cô ta mở quán cắt tóc gội đầu đã lâu, nuôi nhiều tiếp viên trong nhà, mỗi khi khách có nhu cầu, Thơm thu 150.000đ tiền môi giới rồi yêu cầu khách đưa gái mại dâm đi hành lạc ở nơi khác.
Được biết, mỗi khi tuyển nhân viên, Thơm đã nói rõ về việc mình môi giới mại dâm, nếu cô gái nào đồng ý ở lại sẽ được Thơm tổ chức cho đi bán dâm, nếu không đồng ý, Thơm sẽ không nhận vào làm việc.
Tiếp đó, ngày 17/1, PC 14 phối hợp với Công an huyện Yên Mỹ bắt quả tang tại 2 phòng 401, 402 của nhà nghỉ Thu Hà 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận được Nguyễn Xuân Giới (51 tuổi) ở xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào và Nguyễn Thị Thuỷ (32 tuổi) ở xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội môi giới mua bán dâm. Thủy bỏ nhà về Hưng Yên sống cặp với Giới mở quán tẩm quất thư giãn Hương Quê.
Theo đó, Thuỷ làm chủ còn Giới có nhiệm vụ bảo kê, kiểm soát tiếp viên và "dằn mặt" khách mua dâm nếu dám có thái độ không đồng tình. Để câu khách, Thuỷ chỉ tuyển tiếp viên có hình thức xinh đẹp, cao ráo, trắng trẻo. Mỗi lần cho tiếp viên đi khách, Thuỷ thu 300.000đ/lượt...
Ngày 20/1, đồng chí Bùi Ngọc Phi, Trưởng phòng PC 14, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Đơn vị đã khởi tố bị can với tất cả các đối tượng trên và tiếp tục điều tra mở rộng. Như vậy, chỉ trong 1 thời gian rất ngắn, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hưng Yên đã phá được 6 chuyên án lớn, góp phần giữ vững ANTT ở địa phương, được nhân dân tin tưởng, yêu mến
