"Hội đồng" khách quỵt tiền massage
Sáng 17/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ bắt giữ người trái pháp luật tại quán "cắt tóc nghệ thuật" ở số nhà 61 đường Đại Cồ Việt do Đồng Thị Lan làm chủ. Bị cáo Trương Gia Trung, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội là một trong các đồng phạm gây ra vụ án này.
Trước đó, Trung đã có ba tiền án về các tội: trộm cắp tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, với mức án 8 năm tù. Và Trung chính là một trong những tay chân của Ngọc "xa lộ", đối tượng đã tụ tập các thành phần bất hảo ngoài xã hội để hoạt động "băng nhóm" bảo kê cho nhà hàng gội đầu, massage và karaoke hoạt động kinh doanh trên địa bàn Hà Nội.
Năm 2007, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với hai đối tượng chủ mưu là Ngọc "xa lộ", Đồng Thị Lan và đồng bọn trong vụ án bắt giữ người trái pháp luật tại số nhà 61 đường Đại Cồ Việt. Thời gian đó, Trung bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã.
14h ngày 6/6/2006, anh Lâm Minh Quân cùng một người bạn ở Hà Nội đến quán "cắt tóc nghệ thuật" ở số nhà 61 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Massage xong, cả hai đã yêu cầu hai nữ tiếp viên đáp ứng quan hệ tình dục ngay tại quán, nhưng không được chấp thuận. Quân và Cường đã gây sự để không trả tiền phục vụ của các tiếp viên. Anh Trịnh Quốc Đạt là người chở Quân rời khỏi quán.
Đồng Thị Lan đã thông báo lại sự việc với Ngọc "xa lộ" và nhờ can thiệp. Ngày hôm sau, Lan cùng bọn của Ngọc, trong đó có Trương Gia Trung bắt anh Đạt, anh Thắng và anh Quân vào quán "cắt tóc nghệ thuật".
Tại đây, Lan cùng đồng bọn đã đánh, đấm ba anh này gây thương tích nặng. Sau đó, Lan đưa giấy tờ bắt anh Quân, Đạt và Thắng viết giấy với nội dung "đã đến quán 61 Đại Cồ Việt cướp, phá nhà hàng…", nhưng ba anh này không đồng ý viết.
Khi lực lượng Công an đến nơi, đồng bọn của Lan đã khóa cửa và bắt ba anh này chui qua ô trống từ tầng 2 của ngôi nhà 61 sang ngôi nhà 63 đường Đại Cồ Việt để tránh bị Công an phát hiện. Rời khỏi ngôi nhà 61, các bị hại đã đến Công an phường Lê Đại Hành tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Lan và đồng bọn.
Tại cơ quan điều tra, Lan, Ngọc thừa nhận là đối tượng chủ mưu trong vụ án. Các anh Quân, Đạt, Thắng đã nhận tiền bồi thường của Lan và đến nay vẫn không yêu cầu bồi thường gì khác, nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý trách nhiệm hình sự đối với các bị can trong vụ án về tội cố ý gây thương tích.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Gia Trung 2 năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật
