Ham sắt rẻ bị lừa
Trong khi sắt đang được bốc lên ôtô, Hương lấy lý do có việc cần và xin lại của Cty Gang thép Thái Nguyên 265 triệu đồng để đưa cho Tùng, rồi cả bốn đánh bài chuồn. Chỉ đến khi bên Cty Gang thép Thái Nguyên không cho xuất hàng vì không đủ tiền thì anh Lâm mới vỡ lẽ.
Đang làm việc ở công ty, anh Nguyễn Như Lâm, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư xăng dầu Hải Dương nhận được điện thoại chào bán sắt của người xưng tên là Nguyễn Xuân Tùng.
Tùng giới thiệu là người quen của anh Nguyễn Tuấn Thanh, nhân viên của Cửa hàng xăng dầu số 4 (do vài lần bán sắt cho cửa hàng của Thanh) để môi giới bán sắt cho anh Lâm. Đặc biệt, Tùng chào giá rất rẻ: 7.100đ/kg (trong khi giá bán sắt của Công ty Gang thép Thái Nguyên là 7.800đ/kg). Thấy giá "mềm", anh Lâm đã đồng ý mua.
Ngay hôm sau, theo lịch hẹn với Tùng, anh Lâm cùng anh Bùi Hữu Ưng (Kế toán trưởng) và chị Nguyễn Thị Phương (kế toán) đến gặp Tùng ở quán cà phê gần cổng Chi nhánh Công ty Gang thép Thái Nguyên ở phường Giếng Đáy, TP Hạ Long để giao tiền và nhận hàng.
Tùng đi cùng 3 người, 2 nam và 1 nữ gồm chị Vũ Mai Hương (nhân viên ở Công ty Xây dựng dân dụng Hà Nội), anh Tuấn (chồng của chị Hương) và Phạm Văn Long là người giao hàng. Trước đó, Tùng và Hương đã đến Chi nhánh Công ty Gang thép Thái Nguyên hỏi mua sắt và hẹn sẽ quay lại.
Ngồi chừng 15 phút, Tùng bảo chị Phương đi cùng Hương vào nộp tiền cho Chi nhánh Gang thép Thái Nguyên để làm thủ tục mua sắt. Vì Hương là người ký nhận tiền nên chị Phương tin tưởng giao 280 triệu đồng cho Hương nộp để lấy hàng.
Trong khi đang bốc hàng lên xe ôtô, Hương lấy lý do có việc cần và xin lại của công ty 265 triệu đồng để đưa cho Tùng. Lợi dụng anh Lâm sơ hở, cả bốn đánh bài chuồn. Chỉ đến khi bên Công ty Gang thép Thái Nguyên không cho xuất hàng vì không đủ tiền thì anh Lâm cùng những người đi cùng mới vỡ lẽ.
Cũng với thủ đoạn chào bán sắt giá rẻ như trên, anh Phạm Văn Hải, Phó Giám đốc Công ty TNHH Minh Thu (Nam Định) đã "mắc bẫy" của Tùng. Tuy nhiên, anh Hải phát hiện những bất thường trong “lô hàng” giá rẻ và đã tóm được 2 kẻ lừa đảo đưa đến trình báo Công an phường Bãi Cháy. Tại đây, mọi âm mưu của 4 kẻ lừa đảo đã lộ rõ.
Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Tùng, ở khu 1, Quán Toan, Dư Hàng Kênh, Hải Phòng; Đỗ Quốc Tuấn, ở Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội; Đoàn Thị Nguyệt, khu Vĩnh Hòa, Mạo Khê, Quảng Ninh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an TP Hạ Long vừa ra quyết định truy nã với Vũ Mai Hương
