Dùng ma túy rồi rủ nhau trộm xe máy đem sang Campuchia

Thứ Bảy, 21/09/2019, 07:47
Sau khi sử dụng ma túy, Nam chở Phán đi trộm xe máy, trong lúc chờ đò đưa xe qua bên kia biên giới tiêu thụ thì bị bắt giữ. 

Sáng 21-9, Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hồng Phán (SN 1990) và Lê Thanh Nam (SN 1994, cùng trú tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại Cơ quan điều tra, Phán khai nhận, trước đó, Nam giới thiệu quen biết người tiêu thụ xe máy bên Campuchia nên rủ Phán đi trộm xe, Phán đồng ý. 
Đối tượng Nam (áo đỏ) và Phán.

Chiều 14-9, sau khi sử dụng ma túy xong, Nam điều khiển xe máy chở Phán đến khu vực ấp An Hưng (thị trấn An Phú, huyện An Phú) thì phát hiện có 1 chiếc xe máy hiệu Wave Alpha biển kiểm soát 67G1-52362 để trước cửa hàng không người trông giữ. 

Nam dừng xe đứng canh đường để Phán đến trộm chiếc xe. Sau khi trộm được, Phán cùng Nam điều khiển chiếc xe đến bến đò thuộc xã Khánh An (huyện An Phú) để đưa qua Campuchia tiêu thụ.
Chiếc xe máy tang vật.

Tới nơi, Nam đưa xe của mình cho Phán chạy về, còn Nam đưa chiếc xe vừa trộm được xuống đò nhưng chưa kịp đưa sang Campuchia thì Nam bị lực lượng Công an bắt giữ cùng chiếc xe tang vật.

Phán kịp thời tẩu thoát, đến sáng 16-9 thì bị Cảnh sát hình sự Công an huyện An Phú phối hợp cùng Công an TP Châu Đốc bắt giữ.

Phán còn khai nhận, trước đó khoảng 5 ngày đã cùng Nam trộm chiếc xe máy trên địa bàn huyện Châu Phú. Được biết, Phán là đối tượng từng có 3 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", sau khi chấp hành án xong trở về địa phương lại tiếp tục phạm tội.


T. Tầm - T. Lĩnh
.
.
.