Hai người Việt mang lậu mật gấu vào New Zealand trốn hầu tòa

Thứ Hai, 22/12/2008, 15:06
Tin từ văn phòng tiểu vùng TRAFFIC Đông Nam Á cho biết hai người mang quốc tịch Việt Nam là bà Bùi Thị Minh Lý và ông Phan Ngọc Phương bị buộc tội buôn lậu mật gấu vào New Zealand, đã bay sang Mỹ trước ngày họ bị gọi ra tòa.

Hai vợ chồng này bị phát hiện mang 24 lọ thủy tinh chứa mật gấu trên chuyến bay tới New Zealand để thăm con trai vào tháng 6/ 2008.

Ban đầu, họ bị các nhân viên kiểm dịch tai Sân bay Quốc tế Auckland chặn lại do có nghi ngờ về các hộp chè bên trong đựng mật gấu.  Khi bị chặn lại, cặp vợ chồng này tiếp tục tìm cách che giấu số mật gấu, ban đầu thì nói rằng đó là các lọ dầu rồi sau đó thì lại khai rằng đó là sản phẩm chiết xuất từ thực vật.

Trong cuộc thẩm vấn sau đó, họ nói với các cán bộ điều tra rằng bà Bùi mang theo số mật gấu này để chữa bệnh ung thư. Nhưng các nhân viên bộ điều tra đã xác minh được rằng bà Bùi không, hoặc chưa từng mắc bệnh ung thư. 

Với tội danh cố ý tàng trữ sản phẩm trái phép và buôn bán động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bà Bùi đứng trước mức án ba năm tù, bị phạt tiền 50.000 đôla New Zealand theo Bộ luật về Buôn bán các loài động thực vật nguy cấp của New Zealand ban hành năm 1989.

Đôi vợ chồng này, sau đó đã dời New Zealand đi Mỹ vào ngày 4/9, thông báo cho luật sư rằng họ sẽ không trở lại New Zealand để hầu tòa vào ngày 11/11. Cơ quan chức năng phía New Zealand đã ra lệnh bắt cặp vợ chồng này.

Tại Việt Nam, mặc dù không có bằng chứng y học nào chứng minh mật gấu có thể chữa khỏi các bệnh như tả, động kinh và nhức xương, nhưng từ lâu nhiều người Việt Nam vẫn tin vào tác dụng chữa bệnh của nó đã tạo động lực cho việc buôn bán mật và hoạt động nuôi gấu lấy mật gia tăng rất mạnh trong hai thập niên trước

Nguyễn Thiêm
.
.
.