Hai mẹ con vận chuyển 4 bánh heroin

Thứ Bảy, 07/09/2019, 18:13
10h30 phút ngày 7-9, Công an huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã triệt phá chuyên án lớn, bắt 2 đối tượng là mẹ con về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật là 4 bánh heroin.

Trước đó, qua công tác quản lý nghiệp vụ, Công an huyện Bắc Hà phát hiện trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng người nước ngoài, câu kết với người dân trên địa bàn, có dấu hiệu mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng chỉ bán hàng cho người quen biết. Đối tượng chính không xuất đầu, lộ diện mà thuê người cất giấu, thuê người vận chuyển, thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động, thay đổi thời gian, địa điểm giao hàng…

Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Bắc Hà đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai, xác lập án đấu tranh; phân công trinh sát, tập trung thực hiện các biện pháp nghiệp vụ xác minh, làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, quyết tâm bắt giữ và triệt xóa đường dây ma túy nêu trên.

Đối tượng và tang vật vụ án.

Quá trình dày công trinh sát, vào hồi 10h30 ngày 7-9, tại thôn Làng Bom, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng gồm Hoàng Thị Chu (SN 1967, trú tại thôn Bản Dù, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà) và con trai là Giàng Seo Thắng (SN 2000) đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 4 bánh hê rô in.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Hoàng Thị Chu khai nhận: Cách đây khoảng 1 tuần, Chu được một người đàn ông Trung Quốc thuê vận chuyển 4 bánh hê rô in đi tiêu thụ. Theo thỏa thuận giữa Chu và người đàn ông này thì khi nào tìm được khách, đối tượng sẽ gọi điện để Chu mang số ma túy trên đi giao hàng. Hai bên thỏa thuận, giá bán mỗi bánh ma túy là 100 triệu đồng, nếu việc mua bán trót lọt Chu sẽ nhận được tiền công là 10 triệu đồng/bánh.

Sau khi nhận 4 bánh heroin, Hoàng Thị Chu mang về cất giấu tại chuồng lợn của gia đình. Đến ngày 7-9, Hòang Thị Chu cùng con trai là Giàng Seo Thắng điều khiển xe máy BKS 24B2 - 617.38 đi giao hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Hà đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

X. Mai- T. Huệ
.
.
.