Hai bị cáo lãnh án vì khai thác cát trái phép

Thứ Ba, 01/12/2020, 16:32
Phan Văn Tài lãnh 6 tháng tù giam, Đào Công Đời 3 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Ngày 1/12, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên toà sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Phan Văn Tài (SN 1993, ngụ xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) và Đào Công Đời (SN 1992, ngụ xã Long Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) cùng về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Hai bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, chiều 28/3, Tài thuê Đời điều khiển ghe gỗ có tải trọng khoảng 40 tấn, từ tỉnh Bến Tre đến sông Cổ Chiên, đoạn thuộc thủy phận xã Thanh Bình, (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) để hút cát sông trái phép. 

Đến nơi, Đời điều khiển phương tiện, Tài vận hành hệ thống máy bơm để hút cát từ sông lên ghe. Sau khi hút trộm hơn 8m3 cát, cả 2 bị Tổ công tác của Công an huyện Vũng Liêm bắt quả tang.

Qua xác minh, Tài và Đời cùng có tiền sự về hành vi khai thác khoáng sản mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. HĐXX tuyên phạt Tài 6 tháng tù giam, Đời 3 tháng tù cho hưởng án treo về tội danh nêu trên.

Hồng Quyến
.
.
.