Hai băng “ăn hàng” trong Công ty Bạch Linh chính là công nhân
Ngay sau khi nhận đơn tường trình việc bị mất trộm tôm nguyên liệu của Công ty Chế biến XNK thủy sản MTV Bạch Linh (gọi tắt là Công ty Bạch Linh), các trinh sát vào cuộc xác minh và đã phát hiện Dương Văn Tuấn (22 tuổi, ngụ ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, huyện Giá Rai) có nhiều dấu hiệu bất minh.
Đó là Tuấn thường gặp một số công nhân của Công ty này để thu mua tôm nguyên liệu. Cùng với lời thừa nhận của đối tượng Lưu Văn Linh (30 tuổi, ngụ ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong), cơ quan điều tra quyết định triệu tập hàng loạt đối tượng, trong đó có tên Trịnh Trường Giang (24 tuổi, ngụ ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, huyện Giá Rai) – đối tượng được xác định là cầm đầu băng trộm.
Cho đến khi cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố bị can, đại diện công ty thật sự bất ngờ khi có khá nhiều kẻ trộm lại chính là công nhân của mình. Đó là Giang, Phạm Chí Cường (21 tuổi) và Huỳnh Hùng Vũ (21 tuổi), cùng ngụ ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong. Theo lời khai của Giang, do cần tiền để ăn nhậu, Giang bàn với đồng bọn kế hoạch “ăn hàng”. Giang cho mua 30 cái bao đựng tôm cùng nhiều dụng cụ có liên quan để trộm tôm rồi tìm cách đem ra ngoài, bán cho Tuấn.
![]() |
| Một số đối tượng trong băng nhóm do Võ Thành Thái cầm đầu. |
Cùng thời điểm năm hết Tết đến, tại Công ty CP Chế biến XNK thủy sản Minh Anh (gọi tắt là Công ty Minh Anh) bị mất 60 kiện hàng với lượng tôm nguyên liệu tương đương 548kg. Tiến hành lập đoàn kiểm tra, doanh nghiệp này phát hiện trong tháng cuối cùng của năm 2011, tổng lượng tôm nguyên liệu bị mất lên đến 1.200kg.
Điều khiến các trinh sát không thể không chú ý là trong khi nhiều công nhân đang hăng say lao động để được nhận tiền thưởng Tết cuối năm của lãnh đạo công ty thì công nhân Võ Thành Thái (28 tuổi, ngụ ấp 9B, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long) lại tự động xin nghỉ việc và tỏ ra khá rộng rãi, thoải mái trong chi tiêu.
Thái và đồng bọn khai nhận, do có tay trong, tay ngoài nên việc trộm và chuyển tôm nguyên liệu ra ngoài không quá khó khăn

