Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của người nước ngoài

Thứ Ba, 28/04/2015, 19:13
Chiều ngày 28/4/2015, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc Công an thành phố cùng lãnh đạo UBND huyện An Lão đã đến khen thưởng CBCS Công an huyện, và Công an xã Mỹ Đức, huyện An Lão về thành tích bắt đối tượng cướp giật tài sản của người nước ngoài.

Theo đó, vào 10h ngày 27/4/2015, tổ công tác Công an huyện và Công an xã Mỹ Đức gồm: Đại úy Đặng Hữu Trọng – cán bộ Đội phụ trách xã; Đỗ Văn Quang -Trưởng Công an xã Mỹ Đức và đồng chí Đỗ Văn Thưởng, Công an viên trên đường làm nhiệm vụ kiểm tra địa bàn đến khu vực chợ Thái (thuộc xã Mỹ Đức), phát hiện một đối tượng đi xe môtô BKS 16K5-2981 hướng Kiến An - Cầu Khuể cướp giật điện thoại của hai người nước ngoài đi xe môtô BKS 30M6-8160 đi cùng chiều. Sau đó phóng xe chạy vào đường liên xã Mỹ Đức - An Thọ.

Đối tượng Bằng bị bắt giữ tại hiện trường.

Ngay lập tức các đồng chí trong tổ công tác dùng xe môtô truy đuổi, đến khu vực cánh đồng thuộc xã An Thọ, đối tượng bỏ xe chạy xuống cánh đồng, tổ công tác chia làm hai mũi vây bắt.

Cùng lúc đó anh Đỗ Văn Bằng (29 tuổi, ở xã Tân An cùng huyện), đã hỗ trợ truy bắt được đối tượng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 01 điện thoại iPhone 4, 01 xe máy là phương tiện gây án.

Tại cơ quan Công an, đối tượng cướp giật được xác định là Nguyễn Văn Bằng (29 tuổi, ở thôn Lương Câu, xã Tân Viên, huyện An Lão). Bằng là đối tượng nghiện hút đã từng đi cai nghiện hai năm trở về năm 2011, tiếp tục tái nghiện nên đi cướp giật tài sản để chích hút.

Nạn nhân là anh Seiniger Gaetan, SN 1991, có sổ hộ chiếu số 14CF043978 và chị Reversat Marjorie, SN 1990, có sổ hộ chiếu số 12CH452914, cả hai là sinh viên kiến trúc, cùng trú tại số 22, đường Pallvell, phố Docteur 74160, thành phố Saint Julien en Gernevois - Cộng hòa Pháp, sang Việt Nam du lịch.

Lãnh đạo Công an thành phố và UBND huyện An Lão khen thưởng Tổ công tác.

Vụ việc được Công an huyện An Lão báo cáo về Công an thành phố. Lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo các phòng ban chức năng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện An Lão làm thủ tục trao trả tài sản cho nạn nhân.

Qua phiên dịch của cơ quan chức năng, hai công dân Pháp tỏ lòng biết ơn tới Công an Việt Nam đã giúp đỡ truy bắt kẻ cướp giật thu hồi lại tài sản cho họ.

Hiện Công an huyện An Lão đã ra lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Bằng để điều tra xử lý.

Văn Thịnh
.
.
.