Hải Phòng: Bắt băng cướp dùng súng cướp tiệm vàng

Thứ Bảy, 31/05/2008, 22:28
Trước khi thực hiện vụ cướp tiệm vàng Trung Nguyên (Hải Phòng) bằng súng, băng cướp này đã gây ra khoảng 30 vụ cướp giật, trong đó có những vụ nổ súng cướp ngay trên đường phố.

4h sáng hôm nay 31/5/2008, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ nhóm đối tượng từng gây ra vụ cướp tại tiệm vàng Trung Nguyên số 208 đường Mới, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng hồi đầu năm 2008.

Cơ quan Công an thu giữ được nhiều vũ khí trong đó có cả một khẩu súng.

Lệnh bắt được thực hiện với các đối tượng: Đỗ Tiến Dũng (tức Dũng "Rế"), 21 tuổi, trú tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng; Lương Xuân Huy, 18 tuổi, ở Khu 4 phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng; Phạm Văn Trung (tức Trung "Bình"; Trung "Đen"), 19 tuổi, trú tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng;  Nguyễn Văn Năm, 23 tuổi, ở phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng; Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng "Hây"), 22 tuổi, trú tại quận Hải An, Hải Phòng; Nguyễn Văn Thụ (tức Thụ "Quyên"), 21 tuổi, trú tại Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng.

Bước đầu, các đối tượng này khai nhận để chuẩn bị đi cướp chúng đã chuẩn bị hung khí gồm: Súng tự tạo, dao, kiếm, khẩu trang, búa, túi da,  áo mưa và xe máy để đi gây án.

Vào khoảng 17h ngày 28/1/2008, Dũng "Rế", Lương Xuân Huy, Phạm Văn Trung, Nguyễn Văn Năm, Đỗ Mạnh Hùng tập trung tại khách sạn Đăng Quang phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng và bàn nhau đi cướp hiệu vàng trên địa bàn thành phố.

Đến khoảng 19h chúng mặc áo mưa, đeo khẩu trang cầm theo các phương tiện đã chuẩn bị, một xe do Trung cầm lái chở Dũng, một xe do Hùng cầm lái chở Huy và Năm, chúng đi qua cầu An Dương đến khu vực ngã tư Ăc Quy thuộc xã An Đồng bọn chúng định cướp 1 hiệu vàng tại đây.

Tuy vậy, do đông người nên chúng không hành động được, sau đó bọn chúng đi sang địa bàn quận Hồng Bàng, Hải Phòng và phát hiện tại hiệu vàng Trung Nguyên số 208 đường Mới, Thượng Lý, Hồng Bàng chỉ có 2 phụ nữ đang ngồi nói chuyện nên chúng đã vòng xe lại.

Trung, Hùng nổ máy xe chờ ở ngoài cửa, Huy, Năm, Dũng xông vào dùng súng, dao, búa đe doạ, đập vỡ tủ kính và cướp số vàng cho túi da đã chuẩn bị sẵn, sau đó chúng quay ra lên xe bỏ chạy về phía cầu Thượng Lý rồi về khách sạn Đăng Quang.

Số vàng cướp được chúng đã bán được 88.800.000 đồng, chia nhau ăn tiêu.

Riêng Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Thụ tuy không trực tiếp tham gia vào vụ cướp hiệu vàng Trung Nguyên kể trên nhưng đã cùng 5 đối tượng trên trực tiếp gây ra khoảng 30 vụ cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố.

Ngoài vụ cướp tiệm vàng Trung Nguyên gây xôn xang dư luận này, qua đấu tranh khai thác các đối tượng cơ quan điều tra đã làm rõ thêm việc tối ngày 28 tết Nguyên đán Mậu Tý 2008, Trung, Hùng Hào, Huy đi 1 xe máy sử dụng súng bắn đạn hoa cải cướp xe máy SH tại đường 5 mới thuộc phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, do khi bắn súng không nổ nên bọn chúng không cướp được xe.

Khoảng cuối tháng 3/2008, Thụ cùng Hùng Hây cướp giật 1 dây chuyền vàng tại đường Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Ngày 29/5/2008, Dũng cướp giật của 2 phụ nữ đi xe ga màu đen 1 túi xách tay, trong có 10 triệu đồng và một số giấy tờ khác tại đường ngã 5 sân bay Cát Bi…

Thượng tá Dương Tự Trọng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hải Phòng cho biết: “Chuyên án điều tra, bắt giữ nhóm tội phạm chuyên nghiệp này nằm trong kế hoạch cao điểm trấn áp tội phạm đang được Công an Hải Phòng triển khai tích cực. Kế hoạch này được Đại tá Trần Bá Thiều, Giám đốc Công an TP Hải Phòng; Đại tá Đỗ Hữu Ca, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, chỉ huy trực tiếp. Chúng tôi đang nỗ lực để Hải Phòng không còn là điểm nóng về tội phạm nữa"

Hoàng Thắng
.
.
.