Hà Nội: Xét xử hai vụ án "giết người" và "môi giới mại dâm"

Thứ Bảy, 13/01/2007, 14:11
Ngày 12/1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử hai vụ án "giết người" và "môi giới mại dâm".

Theo Cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, khoảng 12h ngày 6/5/2006, Hoàng Thị H. (SN 1990), trú tại Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đến nhà Nguyễn Thị T. (SN 1989) trú tại 125B Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhờ "Chị có khách không thì giới thiệu cho em vì em hết tiền tiêu rồi".

T. đồng ý và gọi điện thoại cho Phạm Hoàng G. và Trịnh Hữu Quang, cùng trú tại Hà Nội nhưng cả hai từ chối vì bận việc. Sau đó, T. dẫn H. xuống nhà Phạm Thị Hồng (33 tuổi) ở ngõ 270 Trương Định, Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội nhờ Hồng giới thiệu khách cho H.

Tới 20h cùng ngày, Bùi Mạnh H., Hoàng Anh T. trú tại Hà Nội đến quán nhà Hồng rủ cả bọn đi ăn tối. 23h, cả nhóm đến nhà nghỉ Ánh Dương ở quận Tây Hồ, Hà Nội thuê phòng nghỉ. Tại đây, Hoàng Anh T. đã quan hệ tình dục với H.

Cũng do Hồng giới thiệu, H. tiếp tục có quan hệ tình dục với  Trần Quang H., Đàm Duy T., Đỗ Tuấn A., Trịnh Hữu Q., Hoàng Văn P., và Vũ Ngọc L. Ngoài ra, Nguyễn Thị T. còn giới thiệu Phạm Hoàng G. cho H. để hai người quan hệ tình dục.

Ngày 22/5/2006, bố đẻ của H. đã có đơn tố cáo hành vi của Phạm Thị Hồng và Nguyễn Thị T. đến cơ quan Công an TP Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Hồng và Nguyễn Thị T. thừa nhận đã môi giới mại dâm cho Hoàng Thị H. với các đối tượng trên. Sau đó, Phạm Thị Hồng và một đối tượng nam nữa liên quan đến vụ án này đã bỏ trốn. Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Thị H. còn khai: Từ ngày 6/5/2006 đến 22/5/2006, Phạm Thị Hồng còn môi giới cho H. đi bán dâm nhiều lần với các đối tượng khác...

Do vậy, VKSND TP. Hà Nội đã truy tố các bị can: Hoàng Văn P., Đỗ Tuấn A., Phạm Hoàng G., Đàm Duy T., Vũ Ngọc L., và Trịnh Hữu Q. về tội "Mua dâm người chưa thành niên" theo Điều 256, khoản 1, BLHS; truy tố Nguyễn Thị T. về tội "Môi giới mại dâm" theo điều 255, khoản 2, tiết d, e của BLHS.

Cùng ngày, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án "Giết người" đối với Phạm Văn Minh (tức An, 39 tuổi), ở thôn Vặn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Cáo trạng của VKSND TP. Hà Nội thể hiện, khoảng 14h30' ngày 16/7/2006, Phạm Văn Minh mang theo 1 con dao nhọn đi ra đồng sửa chữa lều lán và trông vườn thuốc nam. Đến 22h, Minh đi về nhà.

Trên đường qua quán bi-a, điện tử của anh Nguyễn Xuân Toàn (SN 1980), ở thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội thì nhìn thấy chiếc xe đạp của gia đình mình dựng cách quán anh Toàn 5 - 6m.

Minh hỏi anh Toàn: "Có cháu Trường ở đây không?" (cháu Trường là con trai Minh). Anh Toàn bảo "không có". Minh nói với Toàn: "Cho chú mang xe về". Anh Toàn không đồng ý và nói: "Xe của cháu đã cắm 50.000đ rồi".

Minh tiếp tục xin anh Toàn cho lấy xe về và hẹn ngày mai mang tiền trả, nhưng anh Toàn không đồng ý. Dẫu vậy, Minh vẫn dắt xe ra thì anh Toàn giằng xe lại. Trong lúc giằng co, Minh dùng dao nhọn dâm thẳng vào ngực anh Toàn làm anh Toàn bị thương và bỏ chạy.

Nhưng chỉ chạy vào tới quán nhà mình thì anh Toàn gục ngã và chết tại chỗ. Sau khi gây án, Minh đã mang tang vật tới UBND xã Vạn Phúc đầu thú.

VKSND TP. Hà Nội quyết định truy tố bị can Phạm Văn Minh về tội "giết người" theo Điều 93, khoản 1, tiết n của BLHS.

Sau hai ngày nghỉ cuối tuần, cả hai vụ án trên sẽ được tiếp tục xét xử vào ngày thứ hai 15/1

Nguyễn Phương
.
.
.