Hà Nội: Quyết liệt triệt phá các ổ nhóm côn đồ đòi nợ thuê

Thứ Tư, 18/06/2014, 09:58
Trong thời gian qua, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nổi lên một số ổ nhóm hoạt động cho vay lãi suất cao, sử dụng các đối tượng lưu manh, côn đồ dùng vũ lực đe dọa, ép buộc con nợ phải trả tiền gây phức tạp về ANTT. Với quyết tâm giữ ổn định địa bàn, đẩy lùi hoạt động các các loại tội phạm, thời gian qua CBCS Công an quận Bắc Từ Liêm đã không ngừng nỗ lực đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm, đảm bảo bình yên cho nhân dân.

Tín dụng đen “bắt tay” côn đồ đòi nợ

Đã 2 tuần trôi qua nhưng gia đình ông Nguyễn Ngọc Miên ở khu tập thể Hà Thái, Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vẫn chưa hết lo sợ khi kể lại sự việc nhóm côn đồ đòi nợ đến uy hiếp gia đình. Nguyên nhân xuất phát từ việc vay nợ của con gái ông là chị Nguyễn Hồng Vân.

Đầu năm 2014, do công việc kinh doanh, chị Vân nhiều lần vay tiền của bà Trần Thanh H., người cùng phường số tiền 125 triệu đồng với lãi suất lên tới 7.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Đến ngày 13/5, chị Vân hỏi vay thêm 25 triệu đồng. Bà H. đồng ý với điều kiện chốt sổ tính lãi suất. Số tiền vay gốc là 150 triệu đồng, tiền lãi là 50 triệu đồng được tính thành khoản vay  200 triệu đồng.

Theo yêu cầu của bà H., chị Vân sẽ phải trả khoản nợ này theo hình thức “đóng họ” trong vòng 100 ngày, mỗi ngày 2 triệu đồng. Vay tiền của bà H. nhưng chị Vân lại phải viết giấy vay tiền của Nguyễn Công Tùng (26 tuổi) ở phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Ở địa phương, Nguyễn Công Tùng nổi lên là đối tượng có “máu mặt”, chuyên đòi nợ thuê.

Thực hiện thỏa thuận trên, đều đặn mỗi ngày chị Vân phải trả cho Tùng 2 triệu đồng. Dưới Tùng có đám đàn em đi thu nợ. Tính đến ngày 28/5, chị Vân đã thanh toán tiền “góp họ” cho Tùng được 28 triệu đồng. Ngày 29/5, do không đủ tiền trả “họ” nên chị Vân điện thoại cho Tùng xin được khất nợ. Không ngờ ngay tối đó, Nguyễn Công Tùng rủ 2 đệ tử là Đặng Văn Sang (22 tuổi), Lê Quang Cảnh (19 tuổi) cùng ở Thụy Phương kéo đến nhà bố mẹ đẻ chị Vân đòi tiền. Không thấy chị Vân ở nhà, nhóm côn đồ dùng tuýp sắt đập phá cửa để thị uy rồi bỏ đi.

Một số đối tượng trong các ổ nhóm tội phạm bị Công an quận Bắc Từ Liêm triệt phá thời gian qua.

Nhận tin trình báo của gia đình ông Miên, Đội CSĐT tội phạm về TTXH  Công an quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức điều tra, truy xét, bắt giữ 3 đối tượng Tùng, Sang, Cảnh về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Khai thác mở rộng, Công an quận làm rõ ngày 14/12/2013, Nguyễn Công Tùng cùng 5 đối tượng khác đến nhà anh Lương Hữu Hùng ở Đông Ngạc đánh bị thương 3 người để đòi nợ thuê cho Chu Thị N. do trước đó, vợ anh Hùng vay tiền của N. không trả.

Đặc biệt, ngày 13/5/2014, Tùng còn mang vòng hoa đến đặt trước cửa nhà chị Nguyễn Hiền Lương ở tập thể xây dựng phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm nhằm khủng bố, đe dọa, buộc chồng chị Lương phải trả 5 triệu đồng vay nợ trước đó của Phạm Tuấn Anh ở Thụy Phương.

Đây chỉ là một trong số các ổ nhóm tội hoạt động tín dụng “đen”, đòi nợ thuê đã bị Công an quận Bắc Từ Liêm triệt phá trong thời gian qua. Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an quận cho biết, những ổ nhóm tội phạm này do các đối tượng lưu manh, có tiền án tiền sự, có “số má” cầm đầu, tụ tập số thanh niên mới lớn, không công ăn việc làm dưới trướng đi thu nợ, dùng số đông gây áp lực cho con nợ…

Các đối tượng hoạt động có tổ chức, sử dụng hung khí, thuê nhà ở tập trung tại các khu cho thuê trọ, lợi dụng địa bàn đất nông nghiệp đang đô thị hóa để cất giấu hung khí. Những khu đất trống, đất dự án chưa triển khai trở thành địa điểm cho các đối tượng tụ tập, thậm chí thách đấu giữa các ổ nhóm để tranh giành địa bàn hoạt động.

Hoạt động của các ổ nhóm tội phạm này rất phức tạp, có sự liên kết với các đối tượng hình sự ở địa bàn lân cận. Trước đây, khi chưa thành lập quận mới, đã từng xảy ra một số vụ việc côn đồ dàn trận, dùng hung khí, súng tự chế bắn nhau như tại khu vực chân cầu Thăng Long, khu đất trống thuộc địa bàn Xuân Đỉnh, Xuân Tảo…

Quyết liệt đấu tranh…

Phát hiện sớm và tập trung đấu tranh, trấn áp, xử lý nghiêm các ổ nhóm tội phạm có dấu hiệu manh nha hoạt động dưới dạng cho vay nặng lãi, đòi nợ, siết nợ, côn đồ hung hãn, “bảo kê” cưỡng đoạt tài sản, lấn chiếm đất công… là yêu cầu đặt ra của Ban Chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm đối với Công an các phường, đội nghiệp vụ mà chủ công là Đội CSĐT tội phạm về TTXH. Trên cơ sở điều tra cơ bản và nắm tình hình địa bàn ngay từ những ngày đầu thành lập quận, Công an quận đã xác định 4 ổ nhóm với 20 đối tượng hình sự trọng điểm hoạt động trên địa bàn, tập trung triệt phá nhanh, ngăn chặn không để các đối tượng gây án.

Điển hình như 21h30 ngày 2/6, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát của Công an quận, tổ công tác lực lượng hình sự tiến hành tuần tra trên đường Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Đỉnh, phát hiện một nhóm thanh niên mang theo hung khí tụ tập chuẩn bị đánh nhau. Quyết ngăn chặn không để nhóm đối tượng gây án, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai đội hình bao vây, dùng súng thị uy bắt giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Bá Sỹ (23 tuổi), Nguyễn Đức Trung (23 tuổi), Lã Ngọc Anh (24 tuổi), Đặng Văn Sang (22 tuổi), thu giữ tại hiện trường 10 hung khí các loại gồm tuýp sắt có gắn dao nhọn, đao các loại…

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận tối cùng ngày, Nguyễn Bá Sỹ được một đối tượng tên Đạt gọi đi cùng đến nhà anh Nguyễn Trí Kiên ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm đòi khoản nợ 27 triệu đồng do anh Kiên vay nợ của Nguyễn Tiến Cương tức Cương “bơ” ở phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm. Quá trình giao nhận tiền, giữa Kiên và Đạt xảy ra mâu thuẫn. Sỹ vào can ngăn nhưng Đạt vẫn dùng điếu cày đánh Kiên.

Dù Kiên đã bỏ chạy nhưng sau khi về, Đạt vẫn cay cú gọi một số đối tượng mang số dao kiếm trên đến đánh nhau trả thù Kiên thì bị lực lượng tuần tra phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Bá Sỹ, Nguyễn Đức Trung về tội “gây rối TTCC”, tiếp tục truy bắt đối tượng Đạt đang bỏ trốn.

Cũng qua công tác trinh sát, lực lượng hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định ổ nhóm hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê do Nguyễn Trung Hòa tức Hòa “chín” (29 tuổi) ở Thụy Phương cầm đầu, trong thời gian qua có biểu hiện câu kết với các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” để đòi nợ thuê từng gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Đặc biệt, Hòa “chín” còn liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích và gây rối TTCC tại một quán karaoke tại Nhật Tảo, Đông Ngạc xảy ra ngày 4/7/2013. Để ngăn chặn đối tượng tiếp tục phạm tội, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Hòa, đồng thời ra lệnh khám xét nơi ở của đối tượng này, thu giữ 1 dao chọc tiết lợn hàn tuýp sắt, 1 đao. Việc bắt giữ đối tượng Hòa “chín” được người dân hết sức hoan nghênh, đồng tình ủng hộ.

Mới đây nhất, ngày 9/6, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận đã xác lập chuyên án triệt phá ổ nhóm chuyên hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của gái “dịch vụ” và chủ cơ sở massage, tẩm quất trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, bắt 2 đối tượng Mai Trường Tiến (33 tuổi) và Nguyễn Công Tuất (32 tuổi) cùng ở Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm.

Là 2 đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, Tiến và Tuất đến các cơ sở tẩm quất, massge đe dọa bắt mỗi người tại cơ sở phải nộp tiền “bảo kê” 200.000 đồng/người/tháng, nếu không sẽ bị đe dọa, đánh đập hoặc quậy phá không cho hoạt động. Tại cơ quan điều tra, Tiến và Tuất khai nhận đã gây ra 9 vụ cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn trên.

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang khẩn trương củng cố hồ sơ, tài liệu để đưa ra xét xử điểm các vụ án nêu trên, góp phần ổn định địa bàn

Hương Vũ
.
.
.