Hà Nội: 4 đối tượng làm rượu giả lĩnh án
Ngày 31/8, TAND TP Hà Nội đã xét xử đường dây sản xuất buôn bán rượu giả lớn. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Đức Sơn (33 tuổi), ở xã Đông Hưng, TP Vinh, Nghệ An, thuê trọ tại ngõ Vân Hồ 3, Hà Nội thuê Thanh vận chuyển rượu giả.
Khám xét nơi ở của Sơn, CQĐT thu 83 chai rượu giả các loại, 559 vỏ hộp các tông, hơn 2.200 nút và vỏ chai, nhiều dụng cụ để sản xuất rượu giả và gần 100 triệu đồng.
Sơn khai nhận, từ tháng 6/2006, hắn thuê nhà ở ngõ 49, Vân Hồ 3, phường Lê Đại Hành để sản xuất rượu giả. Hắn mua rượu trắng, kẹo đắng để tạo màu và các vỏ chai rượu rồi tự pha chế, đóng gói bán cho các đại lý ở Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Sơn thuê Trương Văn Thanh về ở cùng mình và giao hàng, mua nguyên liệu. Đồng phạm với Nguyễn Đức Sơn còn có em rể hắn là Phạm Văn Túc (28 tuổi), ở Gia Lộc, Hải Dương với vai trò chuyên rửa chai, đóng rượu vào thùng và khuân vác.
Cho đến khi bị bắt, Nguyễn Đức Sơn khai nhận đã sản xuất khoảng 800 chai rượu giả các loại. Đại lý chính của Sơn là Nguyễn Thị Lan Phương ở phố Hàng Buồm. Khám xét cửa hàng kinh doanh của Phương, CQĐT thu giữ 92 chai rượu các loại, nhiều loại vỏ hộp và tem nhập khẩu giả.
TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Đức Sơn 5 năm tù giam, hình phạt bổ sung bằng tiền là 50 triệu đồng; Trương Văn Thanh và Phạm Văn Túc mỗi tên 2 năm tù giam, phải nộp 10 triệu tiền phạt; Nguyễn Thị Lan Phương 24 tháng tù cho hưởng án treo, phạt 30 triệu đồng
