Giết người trên đường đi đánh ghen giùm bạn

Thứ Năm, 31/08/2017, 16:02
Ngày 31-8, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa hình sự  và tuyên phạt bị cáo K Hoàng Lộc cùng đồng phạm tổng cộng 30 năm tù về tội giết người...

Theo cáo trạng, khoảng 22h30' ngày 8-4-2017, Hữu đi xe máy chở Lộc về nhà của Lộc ở xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom thì xảy ra va chạm với xe máy của 1 thanh niên khác đi ngược chiều làm Hữu bị thương nhẹ ở tay. Cả 2 rượt đánh thanh niên vừa bị va chạm nhưng bất thành.

Trên đường quay trở về, Lộc và Hữu gặp anh Lương Yên Dũng đang đi tìm tình địch đánh ghen nên đã cùng “hợp tác” với Dũng đi tìm tình địch thanh toán. 

Khi đến khu nhà trọ Hansoll ở xã Sông Trầu, cả bọn thấy anh Phạm Văn Nhật đang đeo khẩu trang và nghĩ là thanh niên va quẹt xe đang lẩn trốn nên Hữu đứng ngoài còn Lộc vào phòng nắm cổ áo anh Nhật kéo ra khỏi phòng rồi đánh liên tiếp vào mặt anh này. Hữu sau đó cũng lao vào đánh anh Nhật.
Các bị cáo nghe Tòa tuyên phạt.

Thấy cháu bị đánh, cậu ruột anh Nhật là Trì Văn Quân chạy ra can ngăn cũng bị Lộc rút dao ra thủ sẵn trong người đâm trúng cổ anh Quân khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. 

Kết thúc phiên xét xử, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt K Hoàng Lộc 18 năm và Phan Tấn Hữu 12 năm tù về tội giết người. Hai đối tượng còn bị buộc phải bồi thường cho gia đình người bị hại 204 triệu đồng.

                                                   
Ngọc Sơn
.
.
.