Giám đốc dẫn nhân viên đi chém người
Do Hà cởi áo đòi đánh, Hoàng Anh lên ôtô chạy nhưng Hà bám vào bửng xe ôtô. Hoàng Anh vẫn lái xe sau đó thắng xe đột ngột khiến Hà rơi xuống đường. Sau đó Hoàng Anh về Công ty huy động nhân viên đến “xử” Hà.
Chiều 6/7 một nhóm thanh niên mang theo hung khí, roi điện đi xe ôtô đến ngã ba Tây Sơn - Chương Dương (trước bến xe trung tâm Quy Nhơn) chém anh Nguyễn Hữu Hà và Nguyễn Hồng Thanh (đều là nhân viên Công ty Mai Linh tại Bình Định).
Sau khi hành sự, các đối tượng lên xe chạy vào hướng Sông Cầu, Phú Yên bỏ lại phía sau hai nạn nhân với những vết thương đẫm máu và nỗi bàng hoàng, sợ hãi của hàng trăm người. Có tin đồn cho rằng đây là vụ thanh toán theo kiểu xã hội đen khiến không ít người hoang mang, lo lắng…
Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (CSHS) phối hợp cùng Công an TP Quy Nhơn tiến hành xác minh làm rõ bản chất vụ việc, đồng thời khẩn trương truy lùng thủ phạm…
Kết quả từ các nguồn tài liệu thu thập được, trinh sát xác định mâu thuẫn cá nhân giữa nạn nhân và thủ phạm là nguyên nhân dẫn đến vụ chém người trên.
Khoảng 15h30' ngày 6/7, anh Nguyễn Hữu Hà (34 tuổi, ở số 41 đường Chương Dương, TP Quy Nhơn) là nhân viên điều hành taxi Mai Linh tại Bình Định sau khi rời bàn nhậu đang đứng trước cửa hàng bán điện thoại di động (tại ngã ba Tây Sơn - Chương Dương) thì chiếc ôtô mang BKS 30H-8593 dừng lại và người lái xe nhoài người ra khỏi cabin hỏi: "Anh ơi bán cho tôi một card điện thoại".
Thay vì chỉ vào cửa hàng điện thoại mua card thì Hà lại chửi người lái xe và hai bên xảy ra to tiếng. Một lúc sau thấy Hà cởi áo ra đòi đánh mình, người lái xe vội điều khiển ôtô bỏ chạy.
Lúc này Hà đã bám vào bửng xe ôtô, liên tục dùng tay đập vào cửa kính bảo dừng xe lại, nhưng người thanh niên lái xe đến ngã ba An Dương Vương - Tây Sơn mới thắng xe ôtô và Hà bị rơi xuống đường xây xát nhiều chỗ trên người rồi tiếp tục điều khiển ôtô chạy về hướng đèo Quy Hòa.
Hà gọi điện cho Nguyễn Hồng Thanh thuê xe thồ đến chở về ngã ba Tây Sơn - Chương Dương.
Khi Nguyễn Hữu Hà và Nguyễn Hồng Thanh vừa xuống xe thồ thì bị 7 thanh niên do người tài xế xe ôtô BKS 30H-8593 chở đến vây đánh phải chạy về hướng bến xe trung tâm. Số thanh niên này đuổi theo dùng gậy điện chích vào người làm anh Hà ngã quỵ hai lần, sau đó dùng mã tấu chém gây thương tích.
Trinh sát cũng đã xác định được người điều khiển ôtô BKS 30H-8593 là Kiều Hoàng Anh (26 tuổi, ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Trường Bạo Phát, từ Hà Nội đưa công nhân vào khai thác sắt phế liệu của chiếc xà lan chìm tại Bãi Dại thuộc phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn đang thuê nhà tại số 38, đường Ỷ Lan, TP Quy Nhơn.
Số đối tượng còn lại là Nguyễn Quốc Uy (32 tuổi), Bùi Văn Trung (35 tuổi), Vũ Văn Hưng (33 tuổi), Phạm Sơn Hải (22 tuổi) cùng ở quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, Bùi Khánh Hưng (23 tuổi), Vũ Quốc Thịnh (22 tuổi), Hoàng Nghĩa Bình (20 tuổi) cùng ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đều là công nhân, nhân viên Công ty Trường Bạo Phát, hiện đang ở trọ cùng Kiều Hoàng Anh tại địa chỉ trên.
Đến ngày 17/7, Kiều Hoàng Anh và Bùi Khánh Hưng được gia đình đưa từ Hà Nội vào TP Quy Nhơn đầu thú
Đến nay, Công an TP Quy Nhơn đủ căn cứ để kết luận, Kiều Hoàng Anh do tưởng nhầm Nguyễn Hữu Hà là người bán điện thoại nên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Hà có hành vi đu bám theo xe, tuy nhiên chưa đánh được Anh và cũng không làm hư hỏng gì đến phương tiện của Kiều Hoàng Anh.
Do cậy công ty đông người và có quyền sai khiến được những người đó, đồng thời do xem thường kỷ cương luật pháp nên sau khi thắng xe gấp làm Nguyễn Hữu Hà rơi xuống đường, Kiều Hoàng Anh điều khiển ôtô lên dốc Quy Hòa, dùng điện thoại gọi nhân viên của mình tìm Nguyễn Hữu Hà thanh toán.
Những kẻ hành xử kiểu côn đồ chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị
