Giải cứu 8 cá thể động vật quý hiếm trên đường đi tiêu thụ

Thứ Bảy, 21/12/2019, 14:51
Kiểm tra xe khách giường nằm, Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an Nghê An) phát hiện 8 cá thể tê tê còn sống được giấu trong những thùng các tông.

Ngày 21- 12, Trạm kiểm soát giao thông Diễn Châu ( Nghệ An) cho biết vừa bắt giữ xe khách BKS 81B- 008.33 chạy hướng Gia Lai- Hà Nội vận chuyển 8 cá thể tê tê, thuộc động vật quý hiếm.

Theo đó vào lúc 14h ngày 20- 12, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Tổ CSGT kiểm tra xe khách chạy hướng Gia Lai- Hà Nội, phát hiện 8 cá thể tê tê còn sống. Tại thời điểm kiểm tra, phụ xe Ngô Đình Quyền ( SN 1985) và lái xe Vũ Huy Quyên ( SN 1964) đều trú tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai không xuất trình được giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ của 8 động vật quý hiếm cần được bảo vệ trên.

Hiện vụ việc được Trạm CSGT Diễn Châu lập biên bản, chuẩn bị bàn giao 8 cá thể tê tê cho Ban quản lý Động vật hoang dã rừng quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông, Nghệ An để thả về với thiên nhiên.

H.Hồng
.
.
.