Giả lãnh đạo Cty xổ số, cho khách hàng “con số bí mật”

Thứ Bảy, 06/10/2007, 10:56

Gần đây, nhiều người ở Hà Nội nhận được điện thoại của người lạ, tự xưng là lãnh đạo Cty xổ số, xúi họ mua xổ số, lôtô theo những “con số bí mật” để khi trúng thưởng thì ăn chia. Không ít người cả tin đã mất tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

 

Anh Nguyễn Trần An ở phố Đội Cấn, Hà Nội, là chủ một cửa hàng kinh doanh trên mặt phố. Ngày 2/10, anh nhận được điện thoại của một người lạ mặt, tự xưng là Hải - người từng làm ăn với anh trước kia nay đã chuyển về Nam Định. Anh An không thể nhớ được người đó là ai vì anh có rất nhiều khách hàng. Người đó giới thiệu có chú tên là Ba Long là Phó Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô, có thể tiết lộ "con số bí mật" - tức kết quả giải thưởng xổ số lôtô.

Hải nói rằng: Do anh An là chỗ quen biết nên Hải sẽ "đầu tư" vào chỗ anh An, tiền mua lô tô sẽ do công ty cung cấp, anh An chỉ việc cầm tiền đi mua. Số tiền để mua hôm nay sẽ là 48 triệu đồng. Anh sẽ được hưởng 15% tiền trúng thưởng.

Mặc dù không tin lời nói của Hải, nhưng anh An vẫn ghi số điện thoại của người tên là Ba Long do Hải cung cấp để gọi thử. Người xưng là Ba Long có giọng nói miền Nam nói: "Tôi có nhận được điện thoại của cậu Hải rồi. Nhưng cậu Hải đang công tác ở Hải Dương báo về muộn nên công ty không chuẩn bị kịp số tiền 48 triệu đồng vì Hội đồng quản trị còn phải họp, ra quyết định. Tuy nhiên, anh là khách hàng duy nhất của quận Ba Đình nên chúng tôi sẽ ưu tiên anh để dành lần sau. Thỉnh thoảng công ty mới có một đợt làm như thế để người trong công ty ăn chia với nhau".

Vì là người tinh ý lại không mê cờ bạc nên anh An biết rõ đây là trò lừa đảo của các đối tượng trên, thủ đoạn của chúng là tạo sự tin tưởng để người được gọi là khách hàng sẽ tự bỏ tiền túi ra chơi lô tô, nếu trúng thưởng, chúng sẽ tìm đến đòi ăn chia. Anh An gọi điện lại cho Hải thì Hải nói rằng anh cứ mua con số 95 với 500 điểm (tương đương 12 triệu đồng). Biết vậy, nhưng anh An không mua mà chờ xem kết quả ra sao. Tối hôm đó, kết quả giải thưởng của Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô không phải là con số 95. Anh gọi điện thoại lại cho Hải và Ba Long nhưng cả hai số điện thoại trên đều không liên lạc được.

Theo những vụ việc xảy ra trước đây, nếu hôm đó kết quả giải thưởng trùng với con số mà đối tượng đưa ra thì chắc chắn chúng sẽ gọi điện đến đòi ăn chia.

Khác với trường hợp của anh An, trước đây một bạn đọc của Báo ở huyện Đông Anh, Hà Nội cũng đã bị sập bẫy kẻ lừa đảo sau khi chúng cung cấp một loạt số có "dính" một số trúng thưởng. Tin rằng bọn chúng biết số giải thưởng thật nên anh này đã chuyển tiền vào tài khoản như hướng dẫn của kẻ lừa đảo.

Sau mấy lần chơi tiếp không thành công, người đàn ông này mới nhận ra rằng những con số mà bọn chúng đưa cho anh chỉ là số hú họa, may thì trúng. Nhưng do ham cờ bạc và tin tưởng mù quáng nên anh không thể nhận ra. Đến khi mất quá nhiều, tỉnh ra thì đã muộn, nhưng biết kẻ lừa đảo ở đâu mà tìm. Bởi mọi liên lạc của anh với chúng chỉ qua điện thoại, chuyển tiền cũng qua ngân hàng nên chẳng biết mặt mũi kẻ lừa đảo ra sao. Anh đành tìm đến các cơ quan chức năng trình báo.

Vạch mặt thủ đoạn lừa đảo

Về sự việc trên, ông Nguyễn Trung Ngọc, trợ lý Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô khẳng định: Đối tượng tên là Hải và Ba Long là những kẻ lừa đảo. Công ty hiện không có Phó Tổng giám đốc nào tên là Ba Long và có hai số điện thoại như cung cấp của anh An.

Tình trạng lừa đảo với thủ đoạn trên đã diễn ra từ khá lâu. Chúng thường lợi dụng hình thức tham dự chương trình xổ số lôtô dễ trúng thưởng để lừa đảo. Nếu chia 100 số cho 4 người thì chắc chắn sẽ có một người trúng. Một người trúng vì ham cờ bạc nên tin mù quáng và thổi phồng lên khiến người khác cũng tin theo, tạo cơ hội cho đối tượng lừa đảo.

"Nếu biết trước thì đối tượng tự mua chứ đâu cần phải bắc cầu liên kết với người khác để phải chia chác" - ông Ngọc khẳng định. Còn về "con số bí mật", ông Ngọc nói rõ, do không thể biết trước được nên con số nào cũng là bí mật. Bởi Hội đồng giám sát quay số mở thưởng (địa điểm quay số tại số 1 phố Tăng Bạt Hổ, Hà Nội) gồm có nhiều cơ quan, tổ chức của thành phố như: Thanh tra, Mặt trận Tổ quốc, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và Công ty. Ngoài ra, còn có khoảng 500 - 1.000 người dân dự buổi quay số.

"Khách hàng" mà các đối tượng lừa đảo nhằm tới đều là người có cửa hàng, có số điện thoại trên biển hiệu, chúng dùng số điện thoại thuê bao trả trước để liên lạc. Sau khi một số vụ việc vỡ lở, thủ đoạn đã được thay đổi tinh vi hơn và có tạo sự tin tưởng hơn, rằng "công ty" sẽ chuyển tiền đến để "khách hàng" chơi hộ. Thủ đoạn này đã từng bị cơ quan Công an phát giác và bắt giữ.

Gần đây nhất, cuối tháng 8/2007, C14 Bộ Công an đã phá một đường dây lừa đảo kết quả xổ số chiếm đoạt hàng tỷ đồng xuyên quốc gia, bắt 6 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an tỉnh Ninh Bình cũng phối hợp với Công an tỉnh Cần Thơ bắt giữ Nguyễn Văn Tý ở quận Cái Răng, tỉnh Cần Thơ và Đỗ Trọng Tuyên ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam lừa đảo chiếm đoạt 460 triệu đồng của gia đình anh Nguyễn Huy Quyền ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Việc mạo danh là người của các công ty xổ số để lừa đảo làm ảnh hưởng đến uy tín công ty, khiến nhiều gia đình khuynh gia bại sản vì mất tiền oan. Ông Nguyễn Trung Ngọc gửi lời cảnh báo tới người dân: Không nên tin bất cứ lời đồn thổi hay gạ gẫm nào về kết quả xổ số, đó là lừa đảo vì không thể có thông tin từ phía công ty chuyển ra. Nếu có thông tin gì về hiện tượng trên, hãy báo ngay cho cơ quan công an để xử lý

Việt Hà
.
.
.