Gia Lai: Hàng chục hồ sơ học bạ THPT được làm giả như thế nào?
Từ những bộ hồ sơ bất thường
Vào khoảng đầu tháng 5/2007, qua công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp bổ túc THPT của các thí sinh tự do tại hội đồng thi ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai, các cán bộ làm công tác chuyên môn đã phát hiện có 6 bộ hồ sơ học bạ nghi vấn. Cụ thể các hồ sơ mang tên Dương Thị Hằng (1964), Phạm Thị Yên (1977), Trần Thị Tâm (1973), Dương Thị Thắm (1965), Đinh Thị Cất (1973) và Ngô Thị Anh (1978) trú ở Ia Grai và Chư Sê, Gia Lai, hiện là những hiệu phó và giáo viên các trường tiểu học ở địa phương.
Qua công tác điều tra, xác minh, Phòng An ninh văn hóa Công an tỉnh Gia Lai đã xác định toàn bộ số học bạ trên đều làm giả chữ ký Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên Ngô Minh Thúy, giả con dấu của Sở Giáo dục - Đào tạo và Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai.
Điều tra mở rộng, các giáo viên này khai nhận, khoảng tháng 4/2006, Lương Thị Hưng, hiện là Hiệu trưởng Trường mần non 19-5 (Ia Sao, Ia Grai, Gia Lai) có quen biết bằng tình đồng hương với Võ Thị Óng, giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai) nên rủ các giáo viên cùng trường là Dương Thị Hằng và Dương Thị Thắm đến nhà Óng chơi.
Tại đây, cuộc ngã giá làm học bạ giả được diễn ra giữa Óng và các giáo viên có nhu cầu. Óng đặt vấn đề với các cô giáo Hằng, Thắm rằng, chỉ cần nộp ảnh thẻ, bản sao giấy khai sinh và 2 triệu đồng là Óng làm giúp cho một bộ học bạ để dự thi, không cần phải học cho vất vả. Sau một thời gian suy nghĩ, các giáo viên lười học mà muốn có học bạ để dự thi nên đã chịu nộp tiền cho Óng để lấy học bạ.
Sau khi Hằng và Thắm mua được học bạ từ tay Óng thì các giáo viên Tâm, Cất, Yên... cũng đến đặt vấn đề với Óng để mua học bạ cho nhanh.
Lật tẩy đường dây làm học bạ giả
Từ lời khai của các giáo viên, cơ quan CSĐT CATP Pleiku còn thu giữ một giấy biên nhận tiền viết tay trên tờ lịch của giáo viên Dương Thị Hằng cung cấp.
Qua xác định chữ viết trên của giáo viên Phạm Thị Óng nên cơ quan CSĐT CATP Pleiku đã mời Óng lên làm việc.
Tại cơ quan Công an, Phạm Thị Óng khai nhận, trước năm 1994, Óng là giáo viên Trường Thiếu sinh quân dân tộc Quân khu 5 nhưng vì điều kiện gia đình nên sau đó chuyển trường ra ngoài giảng dạy. Tuy không còn dạy ở Trường Thiếu sinh quân dân tộc Quân khu 5 nhưng mối quan hệ với các giáo viên ở đây vẫn còn gắn bó thân thiết.
Đặc biệt là từ năm 1997 đến nay, Trường Thiếu sinh quân dân tộc Quân khu 5 có tổ chức thi tốt nghiệp bổ túc THPT cho các thí sinh tự do bên ngoài. Cũng bắt đầu từ dạo ấy, giáo viên Bùi Duy Dinh của trường Trường Thiếu sinh quân dân tộc Quân khu 5 (hiện đã chết vì tự sát trong trại giam, khi bị bắt trong một vụ án khác) đặt vấn đề với Óng làm học bạ giả để bán cho các thí sinh dự thi tự do mà thiếu học bạ.
Trong năm 2004-2005, giáo viên Dinh làm 6 học bạ giả mang tên Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai đào tạo. Các quyển học bạ này được làm hoàn chỉnh bảng điểm các lớp 10,11,12 với các loại chữ ký của giáo viên bộ môn, chủ nhiệm... riêng phần tên tuổi, lý lịch học sinh để trống.
Sau khi có 6 giáo viên ở Ia Sao và Chư Sê đến liên hệ với Óng mua học bạ nên Óng đã lấy 6 học bạ làm sẵn của thầy Dinh nhờ một người tên Đại (cùng trường thầy Dinh) viết tên từng người lên các phần còn trống, dán ảnh lên học bạ rồi đem đóng dấu đầy đủ đưa Óng bán cho các giáo viên.
Ngoài 6 học bạ nói trên, trong các năm từ 2004-2006 nhiều người trên địa bàn tỉnh Gia Lai biết Phạm Thị Óng có quan hệ với các giáo viên Trường Thiếu sinh quân dân tộc Quân khu 5 nên đến đặt vấn đề chạy học bạ để dự thi tốt nghiệp bổ túc THPT.
Tháng 9/2005, anh Cảnh Huy Hoàng (1973) công nhân Điện lực Gia Lai; Nguyễn Khắc Bài (1972) lái xe Công ty Điện Gia Lai cùng với một số người khác đã đến đặt vấn đề với cô Óng làm học bạ giả để thi tốt nghiệp THPT. Sau khi hoàn thành học bạ, các cá nhân còn đưa tiền cho Óng nộp hồ sơ vào dự thi tốt nghiệp ở Trường Thiếu sinh quân dân tộc Quân khu 5, nhưng sau đó do báo chí phát hiện phản ánh nên phải dừng kỳ thi.
Từ sự mai mối của nhiều người, Phạm Thị Óng cũng đã nhận tiền làm học bạ giả cho Hồ Thị Bích Phượng (1979) ở Kbang, Gia Lai; Nguyễn Thị Hợi (1985) giáo viên mần non ở Đức Cơ, Gia Lai; Hoàng Thị Hồng Hà (1987) ở Yên Thế, Pleiku, Gia Lai; Trương Thị Oanh (1983) học sinh Trường Dạy nghề Gia Lai; Nguyễn Thị Thu Thanh (1983) học sinh Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật Gia Lai; Hà Kiên Nghị (1985), Trần Văn Nam (1986) ở Chư Păh, Gia Lai; Trần Thị Quế (1971), Dương Thị Khanh (1977), giáo viên Trưởng Tiểu học Hà Tam, Đăk Pơ, Gia Lai; Ngô Quốc Bình (1969); Nguyễn Đức Chiến (1977); Nguyễn Thị Hậu (1974); Nguyễn Thị Hường (1972); Trần Thị Thu Thảo... ở Kbang, Gia Lai.
Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến 5/2006 Phạm Thị Óng còn nhận tiền của nhiều người làm môi giới nộp hồ sơ dự thi ở Trường Thiếu sinh quân dân tộc Quân khu 5. Cùng với việc làm học bà giả, Óng còn có quan hệ với một người giới thiệu là anh Hai làm ở Sở Giáo dục - Đào tạo Gia Lai đã làm một bằng tốt nghiệp THPT giả cho Nguyễn Xuân Phong, xã đội phó xã Đăk Hlơ, Kbang, Gia Lai và một số người khác không nhớ tên với giá 3 triệu đồng/bằng.
Đáng chú ý ngoài những học bạ giả con dấu của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai; cơ quan CSĐT CATP Pleikhu còn phát hiện nhiều học bạ con dấu Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tứ Kỳ và Kinh Môn, tỉnh Hải Dương là con dấu thật.
Theo Phạm Thị Óng, số học bạ làm tại Hải Dương là ông Nguyễn Văn Vượng (1956), giáo viên ở Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tứ Kỳ, Hải Dương làm
